Nhiều người sang Lào đánh bạc

Thứ Bảy, 12/02/2011, 18:15
Những ngày trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, chợ Karol (huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) được coi là điểm lý tưởng của không ít thanh niên Quảng Trị đến đây để đánh bạc.

Theo quan sát của chúng tôi, dọc chợ có trên 10 sòng bạc, tập trung hàng trăm lượt người tụ tập tham gia mỗi ngày. Dù đã hết thời gian nghỉ Tết nhưng những sòng bạc này vẫn nóng với các trò đỏ đen. Các trò chơi đều chấp nhận lấy cả tiền Việt lẫn tiền Lào. Vì thế, nhiều bạn trẻ đã vét sạch hầu bao để "ném" vào các trò chơi này.

Đánh bạc ở ngay cổng chợ Karol, Lào.

Thấy chúng tôi tò mò hỏi tên và luật của trò chơi lạ mắt, một người dân Lào sành tiếng Việt nhắc: "Vào đấy rồi thì sẽ sạch túi thôi. Mỗi sòng bài thường có 2, 3 người chơi móc nối với nhau, lừa lấy tiền du khách người Việt sang chợ Karôl chơi Tết

Thanh Bình
.
.
.