Quảng Ngãi:

Nhiều người mất nhà vì bờ biển sạt lở nghiêm trọng

Thứ Năm, 02/12/2004, 15:22

102 người dân, trong đó có trên 50 em nhỏ và nhiều cụ già, đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất tại xóm 2, thôn Tân Thạnh, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Nơi họ sống trước đây đã trở thành biển nước mênh mông.

Ông Bùi Hồng Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa An - cho biết, tại xóm 2, khoảng 3h ngày 24/11, biển động, kết hợp với gió mạnh và dòng xoáy từ sông Vệ và sông Trà tạo thành những con sóng cao đến hơn 5 mét ập vào bờ, bào mòn đất cuốn ra biển Đông. Tính đến nay, sóng biển đã cuốn trôi 60 mét vào đất liền, kéo dài gần 400 mét dọc bờ biển và đào sâu 10 mét. Vịnh neo đậu tàu thuyền ở đây không còn đang là nỗi lo của ngư dân Tân Thạnh. Thôn Tân Thạnh có 72 hộ gia đình với trên 350 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND xã Trần Tấn cho biết, khi triều cường dâng cao, Đảng ủy và UBND xã Nghĩa An đã huy động lực lượng Công an, dân quân, Bộ đội Biên phòng và nhân dân địa phương giúp đỡ nhân dân thôn Tân Thạnh tháo dỡ nhà cửa, di chuyển hàng hóa đến nơi an toàn.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ năm 1999 đến nay, triều cường đã gây sạt lở vào đất liền cả nghìn mét. Theo một số người dân cho biết, bờ biển Tân Thạnh bị sạt lở phần nhiều là do triều cường dâng cao, nhưng một phần cũng do bờ kè mũi Hàn ngăn cản làm cho dòng chảy của sông Vệ chuyển dòng về Tân Thạnh gặp dòng chảy sông Trà tạo thành dòng xoáy mạnh.

Để khắc phục tình trạng sạt lở, năm 2003 UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có đề án xây dựng khu tái định cư cho nhân dân vùng sạt lở thôn Tân Thạnh với diện tích 9,4 ha, đảm bảo chỗ ở cho 72 hộ dân. Nhưng qua một năm triển khai thực hiện đề án mới chỉ di dời hơn 300/768 mồ mả tại nơi quy hoạch khu tái định cư này.

Nhiều người dân xóm 2 mong muốn chính quyền địa phương không chỉ dừng lại ở việc di dời dân đến nơi tái định cư, mà cần phải nhanh chóng xây dựng bờ kè chắn sóng. Nếu không thì xoáy lở vẫn tiếp tục diễn ra, và một ngày không xa, địa danh Tân Thạnh cũng sẽ không còn trong bản đồ hành chính xã

Trương Binh
.
.
.