Nhiều mô hình an ninh trật tự hoạt động hiệu quả tại TP Nha Trang

Thứ Sáu, 06/07/2012, 20:12
Ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang cho biết trong 5 năm qua cấp ủy, chính quyền các xã, phường chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhiều mô hình hoạt động  cần được nhân rộng, như “Thôn, tổ không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Tuần tra nhân dân”.

Hơn 8.000 nguồn tin người dân cung cấp cho lực lượng Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm trong 5 năm (2007-2012). Đó là một trong những nét nổi bật đã được ghi nhận sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TU ngày 10/1/2007 của Thành ủy Nha Trang về tập trung công tác giải quyết cơ bản tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố gắn với các Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; chương trình hành động phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em đã được tổ chức sáng 5/7.

5 năm qua Công an TP Nha Trang đã điều tra làm rõ 1.335 vụ phạm pháp hình sự, truy bắt 1.180 đối tượng, lập hồ sơ đưa 115 đối tượng vào các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng. Trên lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy, đã đấu tranh làm rõ 430 vụ, 813 đối tượng, trong số đó truy tố 375 bị can, xử lý hành chính 613 đối tượng, thu giữ 7.067 tép heroin, 12 gói cần sa, 116 viên ma túy tổng hợp...

Theo ông Nguyễn Văn Danh - Chủ tịch UBND TP Nha Trang, cấp ủy, chính quyền các xã, phường thật sự chú trọng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó nhiều mô hình hoạt động hiệu quả cần được nhân rộng, như “Thôn, tổ không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Tuần tra nhân dân”, “Giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư”

Hữu Toàn
.
.
.