Chiều 8/3:

Nhiều kiốt chợ Đồng Xuân đã mở cửa trở lại

Thứ Tư, 09/03/2005, 09:00
Do không đồng ý với việc tăng giá thuê kiốt, nhiều tiểu thương chợ Đồng Xuân đã bãi thị. Sau khi được Công ty cổ phần Đồng Xuân - Bắc Qua giải thích, chiều 8/3 đã có một số hộ mở cửa trở lại kinh doanh.

Từ ngày 16/7/2004, hợp đồng thuê sạp hàng, kiốt tại chợ Đồng Xuân- Bắc Qua của các hộ kinh doanh với Công ty cổ phần Đồng Xuân - Bắc Qua đã hết hiệu lực. Để ký tiếp hợp đồng thuê mới, Công ty đã xây dựng phương án điều chỉnh giá cho thuê sạp hàng, kiốt tại chợ Đồng Xuân.

Vì vậy, từ tháng 1/2005, giá cho thuê sạp hàng tại tầng 1và 2 sẽ điều chỉnh tăng 25%  đối với sạp hàng và 50% đối với kiốt. Cả chợ Đồng Xuân có hơn 1.600 hộ kinh doanh. Một số hộ kinh doanh phía ngoài thấy rằng tăng giá như vậy là không phù hợp nên sáng 7/3, khoảng hơn 50 hộ đã đóng cửa không bán hàng, yêu cầu phải giảm giá cho thuê địa điểm kinh doanh.

Một cán bộ Văn phòng Công ty cho biết, thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục động viên và giải thích cho bà con tiểu thương hiểu để tiếp tục kinh doanh

K.Q.
.
.
.