Tuổi trẻ Công an tỉnh Đồng Nai:

Nhiều hoạt động nghĩa tình với học sinh nghèo Khơ me

Chủ Nhật, 17/08/2014, 15:09
Ngày 17/8, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an huyện đoàn Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai sửa chữa, trang bị cơ sở vật chất tại 2 cơ sở xóa mù cho học sinh nghèo Khơme tại ấp Tây Kim và ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất.

Hơn 100 em học sinh theo học tại 2 cơ sở này là con cháu đồng bào Khơ me không biết chữ. Do hoàn cảnh khó khăn, các em phải theo gia đình từ các tỉnh miền Tây đến xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất làm nương rẫy. Để giúp các em biết chữ, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Gia Kiệm và huyện Thống Nhất đã huy động mọi nguồn lực để trang bị cơ sở vật chất cho lớp học, song, vẫn còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Tiếp thêm nghị lực giúp các em yên tâm đến lớp, Đoàn thanh niên hai đơn vị đã gia cố mái che lớp học, thay thế bảng học, sửa chữa bàn bàn, ghế và trang bị một số đồ dùng thiết yếu trước khi bước vào năm học mới.

Đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động nghĩa tình.

Ngoài 15 triệu đồng sửa chữa cơ sở vật chất tại hai lớp học tình thương, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ trao tặng 10 suất học bổng trị giá 18 triệu đồng cho học sinh nghèo đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện Thống Nhất vào dịp khai giảng năm học mới

V.Nhuệ - PV
.
.
.