Nhiều hộ dân vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu chuyển đến nơi ở mới

Chủ Nhật, 08/04/2012, 10:36
Ngày 7/4, ông Đặng Bá Phong, Trưởng ban Quản lý dự án bồi thường, di dân tái định cư thủy điện tỉnh Lai Châu cho biết, 6 hộ dân với hơn 30 nhân khẩu ở khu vực cửa suối Nậm Nhạt, xã Mường Mô, huyện biên giới Mường Tè (Lai Châu) nằm trong vùng bị ảnh hưởng lòng hồ thủy điện Lai Châu đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn.

Như vậy, tổng số hộ dân vùng lòng hồ thủy điện Lai Châu đã được chuyển đến nơi ở mới an toàn là hơn 50 hộ.

Để phục vụ cho công tác ngăn sông Đà đợt 1 của công trình thủy điện Lai Châu vào trung tuần tháng 4 này, 9 hộ dân của xã Nậm Manh (huyện Mường Tè) và xã Mường Mô có tài sản, vật kiến trúc, cây cối hoa màu bị ảnh hưởng cũng được vận động di chuyển khỏi vùng lòng hồ.

Được biết, trước đó, Ban quản lý dự án bồi thường, di dân tái định cư các thủy điện tỉnh Lai Châu đã phối hợp cùng đảng ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương và đội xây dựng cơ sở (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu) đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, vận động, giúp bà con nơi đây chuyển và dựng nhà mới... Do đó công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành

Nguyễn Công Hải
.
.
.