Tp.HCM:

Nhếch nhác trước ngày hội 30 năm giải phóng

Thứ Ba, 22/03/2005, 12:31
Tại các chung cư ở Tp.HCM, vẫn còn tình trạng buôn bán, lấn chiếm hành lang của lối đi chung, phơi phóng quần áo khắp "mặt tiền" của các tầng lầu.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, phần lớn các hộ dân đều tận dụng những chỗ trống để cơi nới diện tích sử dụng, hoặc đập phá, sửa sang lại theo ý thích của  mình mà không tuân theo quy định nào cả. Những việc làm này đã phá vỡ kết cấu thiết kế, kỹ thuật xây dựng, khiến cho các chung cư này nhanh chóng xuống cấp.

Những "hình ảnh" như vậy không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà điều nguy hiểm hơn, các chung cư xuống cấp đang từng ngày đe dọa tính mạng của người sử dụng.

Chỉ tính riêng địa bàn quận 10, có 45 chung cư với 5.319 căn hộ thì có đến 36 chung cư xây dựng từ những năm 1969 - 1970, đã quá hạn sử dụng. Mới đây, UBND quận cũng đã tiến hành khảo sát và kiểm định chất lượng, phát hiện 30/36 chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, giá trị sử dụng chưa tới 55% và có nguy cơ bị sập đổ.

Bên cạnh đó, tại Tp.HCM vẫn còn nhiều khu nhà xập xệ, xây cất tạm bợ của phần lớn dân nhập cư và hơn 900.000 công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Việc xây cất tự phát, không theo quy hoạch, cũng làm cho tình hình an ninh trật tự ở đây càng thêm phức tạp.

Ngay tại một quận trung tâm của thành phố như quận 1, từ đầu tháng 3, quận đã triển khai việc lập lại trật tự giao thông trên các tuyến đường trung tâm thành phố. 31 tuyến đường trung tâm cấm đỗ xe, lập bãi giữ xe 2 bánh và buôn bán hàng rong trên vỉa hè. Thế nhưng, bãi xe mới thì không có nên nhiều người rất vất vả để tìm một chỗ gửi xe. Trước tình hình đó, một số bãi giữ xe ở khu vực trung tâm chỉ chấp nhận giữ xe hai bánh cho khách với điều kiện không quá… 1 tiếng (để giữ được nhiều lượt).

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến dịp kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng miền Nam, nhưng hiện nay, bộ mặt đô thị luộm thuộm của Tp.HCM không những làm mất vẻ mỹ quan của thành phố mà còn gây nhiều bức xúc cho người dân

T. Hà
.
.
.