Nhảy khỏi xe mất phanh khi đổ dốc, 2 người chết, 2 người bị thương

Thứ Bảy, 23/03/2013, 11:30
Đang xuống dốc bất ngờ xe ôtô (loại đầu kéo container) BKS 15C-005.75 bị mất phanh, lái xe liền hô mọi người nhảy ra khỏi xe. Hậu quả 2 người chết, 2 người bị thương.

Hồi 12h ngày 20/3 tại Km 70+107, QL4D thuộc địa phận bản Chu Va 12, xã Sơn Bình (Tam Đường - Lai Châu), xe ôtô (loại đầu kéo container) BKS 15C-005.75 do anh Lê Trung Kiên (43 tuổi, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển đi theo hướng Sa Pa (Lào Cai) vào Lai Châu, trên xe có chở Trịnh Quang Hà (27 tuổi); Trần Tăng Nhật (27 tuổi) và Lâm Thị Huyền (25 tuổi). Khi đi đến đoạn đường trên, đang xuống dốc, xe bị mất phanh, lái xe Lê Trung Kiên đã hô mọi người nhảy ra khỏi xe. Lần lượt 4 người cùng nhảy ra khỏi xe, anh Kiên là người nhảy cuối cùng.

Hậu quả Trần Tăng Nhật tử vong tại chỗ, Lâm Thị Huyền tử vong trên đường đi cấp cứu (do đập đầu vào đá); Trịnh Quang Hà và Lê Trung Kiên bị thương nhẹ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đường, xe ôtô bị hư hỏng nặng  

Đình Thuấn
.
.
.