Nhảy cầu tự tử để lại xe máy và 1 chiếc dép

Thứ Tư, 23/09/2015, 09:00
Khoảng 19h tối ngày 22/9, một nam thanh niên đang đi xe máy bất ngờ dừng lại trên cầu Kỳ Phú 2 (địa phận phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) rồi lao mình xuống dòng sông Bàn Thạch tự tử.
Những tài sản để lại của nam thanh niên T. trước khi nhảy cầu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn T. (22 tuổi, trú phường An Phú, TP Tam Kỳ).

Tại khu vực nhảy cầu, thanh niên T. để lại 1 xe máy mang biển kiểm soát 43-209 KH; 2 chiếc điện thoại di động; 1 cái ví; 1 chiếc dép; 1 con dao nhỏ và 1 bức ảnh được bọc trong bao nhựa.

Do vụ việc xảy ra vào tối đông người qua lại nên thông tin ngay lập tức được trình báo tới lực lượng chức năng TP Tam Kỳ. Sau đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ được cử tới cùng người dân dùng thuyền tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân T..

Đông người dân theo dõi việc tìm kiếm tung tích nạn nhân T..

Ở phía trên cầu, hàng nghìn người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi sự việc.

Đến 21h tối qua, công việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Văn Luận
.
.
.