Nhà trường xin lỗi phụ huynh việc hơn 200 học sinh bị lấy máu

Thứ Tư, 09/01/2013, 13:15
Ngày 9/1, tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Hợp, Nghệ An cho biết, lãnh đạo phòng đã chỉ đạo các trường học trên địa bàn họp để xin lỗi, đồng thời giải thích nguyên nhân lấy máu học sinh trên địa bàn.
>> Nghệ An: Cần làm rõ việc hơn 200 học sinh bị lấy máu không rõ lý do

Như Báo CAND đã đưa tin, trước đó ngày 20/12, một đoàn y bác sĩ đã về 2 trường học ở xã 2 xã Châu Hồng và Châu Tiến, thuộc huyện Quỳ Hợp, Nghệ An để lấy máu 213 học sinh đang theo học trên địa bàn. Sau đó, một số phụ huynh ngại cho con đến trường vì không rõ lý do vì sao con lấy máu.

Được biết, đoàn y bác sĩ về các trường học lấy máu là của Trường Đại học Y khoa Vinh để thực hiện đề tài "Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ bệnh Thalasemie và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc Thái và Mông ở Nghệ An" theo Quyết định số 5697/QĐ.UBND của UBND tỉnh Nghệ An. Song trước khi lấy máu, do các trường học không giải thích, tuyên truyền nên phụ huynh và học sinh không biết

Sông Lam
.
.
.