Nhà thầu "quên" nhiều quy định trong vụ TNLĐ tại Cần Thơ

Chủ Nhật, 09/10/2011, 13:10
Sau khi xảy ra TNLĐ tại 1 công trình khách sạn làm 3 người chết, các ngành chức năng TP Cần Thơ đã kiểm tra và phát hiện nhà thầu thi công đã bỏ qua nhiều quy định của pháp luật như không đảm bảo an toàn lao động, không mua bảo hiểm trách nhiệm con người cho công nhân, thuê giám sát thi công không đủ điều kiện năng lực, thiết bị sử dụng cho công trình chưa được chứng nhận kiểm định…
>>Tai nạn lao động, 3 người chết, 2 người bị thương

Chiều 8/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ cho biết, sau 5 ngày điều trị, ông Huỳnh Văn Sáu (40 tuổi, ngụ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ) - một trong 2 nạn nhân còn sống sót ngay sau vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng sáng 3/10 vừa qua trên công trình xây dựng khách sạn tại Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đã tử vong tại bệnh viện do chấn thương quá nặng.

Như vậy, tính đến nay, vụ TNLĐ đã làm 4 người chết. Nạn nhân duy nhất còn sống là anh Trần Minh Hoàng (ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) bị gãy 2 chân, đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ.

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều cùng ngày 8/10 cho biết, sau vụ TNLĐ kể trên, các ngành chức năng TP Cần Thơ đã kiểm tra và phát hiện Công ty TNHH Xây dựng thương mại một thành viên Minh Vy - nhà thầu thi công (công trình do Công ty CP Xây dựng thương mại Vạn Phát làm chủ đầu tư) đã bỏ qua nhiều quy định của pháp luật như không đảm bảo an toàn lao động, không mua bảo hiểm trách nhiệm con người cho công nhân, thuê giám sát thi công không đủ điều kiện năng lực hành nghề, thiết bị sử dụng cho công trình (thang vận chuyển VLXD) chưa được chứng nhận kiểm định…

Công trình khách sạn - nơi đã xảy ra vụ TNLĐ thảm khốc.

Như Báo CAND đã thông tin, lúc 7h15' ngày 3/10, tại công trình xây dựng khách sạn kể trên, đã xảy ra vụ TNLĐ làm 1 nạn nhân chết tại chỗ (anh Nguyễn Hoàng Nhung), 2 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu (anh Nguyễn Hoàng Thái và Nguyễn Văn Mít).

Nguyên nhân dẫn đến vụ TNLĐ kể trên là do cả 5 công nhân đã "quá giang" vào thùng tời - dùng để đưa VLXD từ mặt đất lên vị trí xây dựng (tầng 6). Khi thùng tời đến tầng 3 thì bị đứt do quá tải

Thái Bình
.
.
.