Nhà ga T2 Nội Bài vào thời khắc đón năm mới

Thứ Sáu, 02/01/2015, 10:09
Phó cục trưởng Hải quan Hà Nội Lê Ngọc Khiêm cho biết, từ 11h đêm 30/12/2014, Hải quan Hà Nội đã hoàn thành việc chuyển toàn bộ hoạt động hải quan từ nhà ga T1 sang nhà ga T2 (nhà ga T1 trở thành nhà ga nội địa).

Chúng tôi có mặt ở nhà ga T2 Nội Bài (Hà Nội) đúng vào thời khắc nhà ga đi vào hoạt động chính thức lúc 0h ngày 1/1/2015.

Phó cục trưởng Hải quan Hà Nội Lê Ngọc Khiêm cho biết, từ 11h đêm 30/12/2014, Hải quan Hà Nội đã hoàn thành việc chuyển toàn bộ hoạt động hải quan từ nhà ga T1 sang nhà ga T2 (nhà ga T1 trở thành nhà ga nội địa).

4h sáng 31/12, cơ quan hải quan đã làm thủ tục cho chuyến bay xuất cảnh đi Singapore. Đến hết sáng 31/12, lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh cho hơn 40 chuyến bay đảm bảo thông suốt; bước đầu chưa phát sinh bất cập trong hoạt động hải quan. Trong ngày 31/12, nhà ga T2 tiếp đón trên 100 chuyến bay, trong đó có 47 chuyến xuất cảnh.

Lực lượng hải quan phối hợp với an ninh kiểm tra hành lý qua máy soi.

Trước đó, trong thời gian chạy đà, từ 25/12 đến nay, mỗi ngày lực lượng chức năng và hải quan đã tiến hành kiểm tra, làm thủ tục cho từ 2 đến 3 chuyến bay đi và đến từ Singapore, Thái Lan, Thượng Hải (Trung Quốc), đảm bảo an toàn, thông suốt.

Trao đổi với PV Báo CAND, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết: Trong 3/4 ngày nay, lãnh đạo Hải quan Hà Nội phối hợp cùng 100% quân số hải quan sân bay Nội Bài, nỗ lực và tận dụng tối đa năng lực, gấp rút hoàn thiện các khâu nghiệp vụ, triển khai, sắp xếp các vị trí kiểm soát xuất nhập cảnh; làm thủ tục hoàn thuế GTGT soi chiếu hàng hóa, hành lý của hành khách, đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc, giám sát thông tin hải quan được thông suốt. Lực lượng hải quan nhà ga T2 được trang bị các thiết bị hiện đại, bộ đàm liên lạc trực tiếp giữa các khu vực, bộ phận với các lực lượng chức năng cảng vụ, an ninh, thực hiện phối hợp giám sát chặt chẽ, đồng thời đảm bảo thông thoáng cho du khách.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui là những băn khoăn, lo ngại của cán bộ hải quan trong việc kiểm soát, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo ông Nguyễn Văn Chiến, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan CK sân bay quốc tế Nội Bài, nhà ga T2 Nội Bài có công suất thiết kế giai đoạn 1 (2015-2020) là 10 triệu khách/năm, giai đoạn 2 (2020-2030) 15 triệu khách/năm. Lượng hành khách giờ cao điểm có thể lên tới 3.000 khách/giờ. Số chuyến bay 75.400 chuyến bay/năm, vào giờ cao điểm có thể có 23 chuyến bay/giờ. Với lượng hành khách và chuyến bay sẽ gia tăng đột biến tiềm ẩn những nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới mà các lực lượng chức năng hoạt động trên địa bàn này phải đối mặt. Cùng với đó, địa bàn hoạt động hải quan dài hơn 3 km; mặt bằng sử dụng cho các khu vực quản lý hải quan rất lớn đặt ra vấn đề khó khăn...

Năm 2014 số vụ việc vi phạm bị lực lượng Hải quan Nội Bài phát hiện lập biên bản xử lý là 354 vụ. Trong đó 45 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm qua cửa khẩu. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là điện thoại di động cũ, thuốc lá, xương động vật, hàng điện tử, ma tuý… Riêng mặt hàng điện thoại di động đã qua sử dụng nhập không có giấy phép có chiều hướng gia tăng. 
Lưu Hiệp - N.Thiêm
.
.
.