Nhà dân bị "tạt" acid vì tai nạn giao thông

Chủ Nhật, 30/07/2006, 09:05
Bị xe container ép, 4 bồn hoá chất acid trên xe tải bị rơi xuống đường vỡ tan tành. Acid tràn cả vào nhà dân bốc mùi hôi khó chịu, làm hư hại nhiều tài sản của dân...

Khoảng 7h15' sáng 28/7, trên quốc lộ 1A, đoạn quận Thủ Đức, TP. HCM, xe tải BKS 601 - 6714 do tài xế Đinh Văn Tiến (33 tuổi, ở Đồng Nai) đang từ KCN Sóng Thần về cầu Bình Phước bị xe đầu kéo chở container 57K - 8652 "ép" lên dải phân cách.

Bốn bồn hoá chất (acid HCL) có tổng dung tích 12.000 lít rơi xuống đường vỡ toang. Hoá chất bốc khói mù trời, chảy tràn vào nhà dân phát ra mùi hôi, cay nồng nặc. Nhiều người đi xe gắn máy tới gần đó phải bỏ xe tháo chạy. Nhiều hộ dân bị acid chảy ngập nền nhà làm hư hại khá nhiều đồ đạc. 15 người bị bỏng, trong đó có 3 em nhỏ, một người đi đường bị bỏng phải chuyển viện cấp cứu.

Đến trưa 28/7, tại khu vực này mùi acid vẫn còn nồng nặc. Nhiều người dân chưa dám vào nhà. Giao thông bị ách tắc trong nhiều giờ.

Sau khi sự cố xảy ra, hiện trường bị phong tỏa, lực lượng Cảnh sát PCCC đã điều 3 xe chữa cháy kịp thời dùng nước làm loãng acid

T.T.O.
.
.
.