TNGT dịp Tết dương lịch chủ yếu do rượu bia

Thứ Hai, 05/01/2015, 09:26
Suốt chuỗi ngày nghỉ Tết đầu năm 2015, Khoa khám bệnh cấp cứu của Bệnh viện (BV) Việt Đức luôn trong tình trạng cấp cứu bệnh nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) từ các nơi chuyển đến. Các bác sĩ, điều dưỡng phải làm việc căng thẳng, khi ngày nào cũng có từ 130 -150 ca cấp cứu, trong đó chiếm đa số là bệnh nhân bị TNGT.

Danh sách bệnh nhân nhập viện vì TNGT ở BV Việt Đức trong 4 ngày qua dài dằng dặc. Chỉ từ ngày 31/12/2014 đến sáng 4/1/2015, số người bị TNGT phải vào cấp cứu tại BV Việt Đức đã lên tới 241 người. Hầu hết những người đã phải đưa vào BV Việt Đức đều ở tình trạng rất nặng. Đó là chưa kể, đã có gần chục người được gia đình xin đưa về vì bị thương quá nặng, khó qua khỏi. Hiện vẫn không có con số chính xác về số người tử vong tại chỗ do TNGT, hoặc tử vong trên đường đi khi chưa kịp đến BV.

Trong số các trường hợp TNGT, chiếm con số khá lớn là bị chấn thương sọ não, phải mổ cấp cứu, mà chắc chắn để lại di chứng hết sức nặng nề cho người bệnh. Riêng ngày 31/12/2014, có 72 bệnh nhân bị TNGT, trong đó 39 người bị chấn thương sọ não và ngày 1/1 là 75 người phải cấp cứu, thì đã có 40 người bị chấn thương sọ não; ngày 3/1 có 44 người bị TNGT thì 41 người bị chấn thương sọ não. Nhiều người không chỉ bị chấn thương sọ não mà còn bị gãy đùi, cụt tay, vỡ hàm mặt, dập nội tạng vv... đủ thấy được hậu quả khủng khiếp của TNGT. Thế nhưng, theo các bác sĩ, ngày 4/1 là thời điểm mọi người dồn về các đô thị lớn chuẩn bị cho ngày đi làm đầu tuần, nên từ chiều tối đến đêm 4/1, số vụ TNTG sẽ còn tăng cao.

Cũng như mọi khi, 90% các vụ TNGT vào cấp cứu ở BV Việt Đức đều có nguyên nhân do sử dụng rượu, bia: người lái xe ôtô, xe máy sử dụng rượu, bia gây tai nạn, hoặc nạn nhân bị người sử dụng rượu, bia đâm phải... Trong số các nạn nhân bị TNGT, khoảng 20% không đội mũ bảo hiểm.

Bệnh nhân bị TNGT nhập viện ngày 4/1 tại Phòng Khám cấp cứu, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Việt Đức.

Y tá Nguyễn Thị Phương Lâm, Khoa Phẫu thuật thần kinh sọ não cho biết: Hiện Khoa có hơn 40 bệnh nhân hôn mê sâu và hơn 10 người phải thở máy. Họ đều phải được chăm sóc toàn diện nên những ngày này, các bác sĩ và điều dưỡng đều rất vất vả. Số người bị TNGT bị chấn thương sọ não ở đây hầu hết cũng đều do sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Mà việc điều trị cho những bệnh nhân bị thương nặng này rất khó khăn, đòi hỏi sự kiên trì vì thời gian kéo dài, chi phí cũng rất cao. Hơn nữa, nếu có qua khỏi, tương lai của họ cũng không hề dễ dàng khi phải đối mặt với vô vàn khó khăn không dễ giải quyết, nhất là việc chăm sóc bản thân. Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân còn có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, cho biết: Do có kinh nghiệm vào các dịp nghỉ lễ, Tết, số người vào cấp cứu vì TNGT thường tăng cao nên BV Việt Đức đã phải bố trí bác sĩ, y tá, điều dưỡng trực 24/24h ở tất cả các vị trí, đặc biệt là phòng mổ, tiểu phẫu, chụp chiếu vv… đều phải tăng cường nhân lực.

Cứ vào mỗi dịp nghỉ lễ, Tết là số người bị TNGT lại tăng, như một “điệp khúc” buồn. Qui luật này lẽ nào không được các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn? Mà, những con số vừa nêu trên mới chỉ là thống kê ở một BV ngoại khoa tuyến cuối, vẫn chưa có con số đầy đủ từ khoa ngoại của BV đa khoa các tỉnh về số người bị TNGT. 

Tai nn giao thông trong 4 ngày l làm 104 người thit mng, 135 người b thương

Chiều 4/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 209 vụ TNGT, làm chết 104 người, bị thương 135 người; so với cùng kỳ năm 2014 tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, giảm 17 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người; trong số này có 68 vụ va chạm, làm bị thương 50 người, so với cùng kỳ tăng 18 vụ, số người chết không tăng, giảm 17 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; so với cùng kỳ giảm 2 người chết. Đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm, sở dĩ TNGT gia tăng trong 2 ngày nghỉ (mùng 2 và 3) là người dân sau khi đã di chuyển về quê có liên hoan, tiệc tùng, do đó gia tăng TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu các Ban QLDA, nhà thầu dừng thi công các công trình ra vào cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Điều này cũng giúp cho việc lưu thông của người dân được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông khi kết thúc 4 ngày nghỉ lễ trở lại làm việc. (T. Huyền)

Trên 1.000 ca cp cu vào Bnh vin Ch Ry

Chiều 4/1, bác sĩ Phạm Văn Khiêm, Phó khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, trong vòng 4 ngày (từ 31/12/2014 đến 3/1/2015), Khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 1.045 ca cấp cứu các loại, trong đó số ca do tai nạn giao thông (TNGT) là 304 ca (tăng 71 ca so với cùng kỳ năm 2014), làm chết 13 người. Đáng lưu ý, số ca TNGT có nồng độ cồn đo được là 18 ca (tăng gấp 3 lần so với cùng kì năm ngoái). Bác sĩ Khiêm cũng cho biết, số nạn nhân do TNGT cao điểm nhất vào ngày đầu năm mới, ngày 1/1 với 98 ca (tăng 8 ca so với năm ngoái). Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy, qua thực trạng cấp cứu các ca TNGT trong đầu năm nay cho thấy, người dân cần hạn chế bia rượu, nếu đã uống rượu thì không điều khiển xe để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.(H.Nga)

Tai nn giao thông trong 4 ngày l làm 104 người thit mng, 135 người b thương

Chiều 4/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 209 vụ TNGT, làm chết 104 người, bị thương 135 người; so với cùng kỳ năm 2014 tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, giảm 17 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người; trong số này có 68 vụ va chạm, làm bị thương 50 người, so với cùng kỳ tăng 18 vụ, số người chết không tăng, giảm 17 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; so với cùng kỳ giảm 2 người chết. Đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm, sở dĩ TNGT gia tăng trong 2 ngày nghỉ (mùng 2 và 3) là người dân sau khi đã di chuyển về quê có liên hoan, tiệc tùng, do đó gia tăng TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu các Ban QLDA, nhà thầu dừng thi công các công trình ra vào cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Điều này cũng giúp cho việc lưu thông của người dân được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông khi kết thúc 4 ngày nghỉ lễ trở lại làm việc. (T. Huyền)

Trên 1.000 ca cp cu vào Bnh vin Ch Ry

Tai nn giao thông trong 4 ngày l làm 104 người thit mng, 135 người b thương

Chiều 4/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 209 vụ TNGT, làm chết 104 người, bị thương 135 người; so với cùng kỳ năm 2014 tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, giảm 17 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người; trong số này có 68 vụ va chạm, làm bị thương 50 người, so với cùng kỳ tăng 18 vụ, số người chết không tăng, giảm 17 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; so với cùng kỳ giảm 2 người chết. Đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm, sở dĩ TNGT gia tăng trong 2 ngày nghỉ (mùng 2 và 3) là người dân sau khi đã di chuyển về quê có liên hoan, tiệc tùng, do đó gia tăng TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu các Ban QLDA, nhà thầu dừng thi công các công trình ra vào cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Điều này cũng giúp cho việc lưu thông của người dân được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông khi kết thúc 4 ngày nghỉ lễ trở lại làm việc. (T. Huyền)

Trên 1.000 ca cp cu vào Bnh vin Ch Ry

Tai nn giao thông trong 4 ngày l làm 104 người thit mng, 135 người b thương

Chiều 4/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch, cả nước đã xảy ra 209 vụ TNGT, làm chết 104 người, bị thương 135 người; so với cùng kỳ năm 2014 tăng 17 vụ, giảm 2 người chết, giảm 17 người bị thương. Trong đó, TNGT đường bộ xảy ra 208 vụ, làm chết 103 người, bị thương 135 người; trong số này có 68 vụ va chạm, làm bị thương 50 người, so với cùng kỳ tăng 18 vụ, số người chết không tăng, giảm 17 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết; so với cùng kỳ giảm 2 người chết. Đường thủy nội địa không xảy ra TNGT. Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết thêm, sở dĩ TNGT gia tăng trong 2 ngày nghỉ (mùng 2 và 3) là người dân sau khi đã di chuyển về quê có liên hoan, tiệc tùng, do đó gia tăng TNGT, đặc biệt là các vụ TNGT có nguyên nhân từ việc sử dụng rượu, bia. Trước tình hình đó, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc đã có Công điện yêu cầu các Ban QLDA, nhà thầu dừng thi công các công trình ra vào cửa ngõ thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh. Điều này cũng giúp cho việc lưu thông của người dân được nhanh chóng, thuận tiện, hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông khi kết thúc 4 ngày nghỉ lễ trở lại làm việc. (T. Huyền)

Trên 1.000 ca cp cu vào Bnh vin Ch Ry

Thanh Hằng
.
.
.