Nguy cơ sạt lở, tạm thời đóng cửa lên núi Cấm

Thứ Ba, 15/09/2015, 18:41
Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 14/9, làm lũ từ trên núi Cấm tràn xuống khiến một đoạn tỉnh lộ 948 đoạn qua xã Vĩnh Trung và thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên (An Giang) chìm trong biển nước.

Trước nguy cơ đất, đá trên núi Cấm bị sạt lở rơi xuống con đường duy nhất lên núi sẽ nguy hiểm cho hàng trăm hộ dân sống trên núi, Ban Quản lý (BQL) khu du lịch núi Cấm đã chủ động đóng cửa lên núi để tiến hành xử lý những tảng đá lớn có nguy cơ bị rơi.

Một tảng đá trên núi Cấm rơi xuống đường sau cơn mưa lớn. 

Ông Phạm Văn Dũng, Trưởng BQL Khu du lịch núi Cấm cho biết, hiện tạm thời đóng cửa đường lên xuống núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên) để bảo vệ tính mạng cho người dân.

Thời gian lên xuống núi được quy định vào buổi sáng từ 6h - 7h30, chiều từ 15h30 - 19h.

Ngày 15/9, theo báo cáo của UBND huyện Tịnh Biên, hiện đã giao cho 1 đơn vị thi công tiến hành khắc phục các tảng đá có nguy cơ rơi xuống đường. Có khoảng 3 đến 5 điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá cần phải xử lý. Tuy nhiên, quá trình khắc phục sẽ gặp nhiều khó khăn nếu thời tiết không thuận lợi.

Đức Văn
.
.
.