Nguy cơ hạn hán trên toàn quốc do El Nino tái xuất

Thứ Bảy, 31/05/2014, 12:27
El Nino có thể xuất hiện vào những tháng cuối năm 2014 và còn tiếp diễn trong các tháng đầu năm 2015, gây nguy cơ hạn hán diện rộng trên phạm vi toàn quốc. Các chuyên gia về khí tượng đã đưa ra cảnh báo tại hội thảo “Tác động của biến đổi khí hậu, El Nino đến hạn hán và nhận định tình hình khô hạn, thiếu nước năm 2014-2015” vừa được Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia tổ chức vào ngày 29/5 tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Đăng Mậu, Phòng Dự báo khí hậu, Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường, kết quả dự báo của các trung tâm dự báo trên thế giới đều khẳng định sự xuất hiện các điều kiện của El Nino bắt đầu từ mùa hè năm 2014 và có xu thế tăng. Việc xuất hiện El Nino sẽ khiến bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ít hơn trung bình, mùa mưa kết thúc sớm, mưa ít và khô hạn có thể xảy ra trên phạm vi toàn quốc trong các tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015.

Trong khi đó, ông Bùi Đức Long, Trưởng phòng Dự báo thủy văn Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) cũng cho biết, mùa mưa năm nay xuất hiện muộn, kết thúc sớm và lượng mưa giảm đáng kể so với trung bình nhiều năm (TBNN). Ở Bắc Bộ, dòng chảy trên phần lớn các sông thấp hơn TBNN từ 10-55%. Ở Nam Tây Nguyên, dòng chảy trên các sông trong mùa lũ thiếu hụt từ 10-30%. Sau mùa mưa, từ tháng 11, nguồn nước trên các sông suối sẽ giảm nhanh, nhất là ở hạ lưu các hồ chứa. Ở khu vực Nam Bộ, trong mùa lũ 2014, dòng chảy trên sông Mê Kông thấp hơn TBNN. Mùa khô tình trạng xâm nhập mặn có khả năng xuất hiện sớm và sâu hơn vào nội đồng từ 40-50km, khô hạn có khả năng xảy ra trên diện rộng ở khu vực miền Đông Nam Bộ.

Ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng Phòng dự báo hạn vừa, hạn dài (Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương) nhấn mạnh, tình trạng khô hạn sẽ đặc biệt nghiêm trọng tại các tỉnh Trung Bộ. mùa mưa năm nay, dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ thiếu hụt 10-30%. Mùa khô 2014-2015  sẽ thiếu hụt tới 40-80%, có nơi trên 80%, mực nước thấp hơn TBNN cùng kỳ 1-1,5m. Một số sông có khả năng xuất hiện mức nước thấp nhất cùng kỳ, thậm chí thấp nhất trong lịch sử. Tình trạng thiếu nước, khô hạn có khả năng xảy ra trên diện rộng, xâm nhập mặn sẽ vào sâu hạ lưu và độ mặn tại hạ lưu cao hơn năm 2014.

Nhận định của các trung tâm dự báo khí tượng thủy văn thế giới cho thấy, El Nino năm nay nghiêng về pha nóng nên trong những tháng cuối năm 2014, nhiệt độ ở Việt Nam sẽ cao hơn khá nhiều so với trung bình nhiều năm. Nắng nóng gay gắt trên diện rộng ở Bắc Bộ sẽ tiếp tục trong tháng 6, 7; ở Trung Bộ có thể xuất hiện trong tháng 8/2014. Tuy nhiên, dự báo số cơn bão hoạt động trên biển Đông năm nay sẽ ở mức thấp hoặc bằng TBNN với khoảng 10-12 cơn bão hoạt động ở biển Đông, 5-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Các chuyên gia cho biết, mặc dù El Nino xảy ra vào thời gian tới không có cường độ mạnh như đợt El Nino gây hạn vào năm 1997 – 1998, tuy nhiên, các cơ quan chức năng cần sớm phải có biện pháp chủ động đối phó với hạn, cần có sự điều chỉnh phù hợp về sử dụng điện, về cơ cấu mùa vụ và cây trồng phù hợp với khô hạn. Đối với người dân, trong trường hợp có khô hạn, cần phải có ý thức sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm

Khánh Vy
.
.
.