Người dân vẫn chủ quan với dịch cúm gia cầm
Gần đến Tết Nguyên đán, thị trường thực phẩm càng trở nên sôi động, sức mua tăng cao nhưng người dân vẫn chưa có thói quen sử dụng sản phẩm gia cầm, gia súc sạch. Tại nhiều chợ ở ngay thủ đô Hà Nôi, gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch vẫn được bày bán.
Theo chu kỳ, thời điểm Tết Nguyên đán là cao trào bùng phát dịch cúm gia cầm với hàng chục tỉnh, thành có ổ dịch. Nhưng Tết năm nay, bản đồ dịch cúm chỉ khoanh tròn lại trong 4 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Vĩnh Long, Cần Thơ.
Dịch lở mồm long móng có nguy cơ lan rộng
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Bá Bổng trong buổi trao đổi với báo giới ngày 7/2 đã cho rằng, nhiều khả năng cuối tháng 3 sẽ bùng phát đợt dịch cúm gia cầm mới do tại Đồng bằng sông Cửu Long là thời điểm đàn thủy cầm mới bắt đầu sinh sản, thời tiết lạnh tạo điều kiện cho đàn vịt thả đồng phát triển.
Tại thị trường gia cầm phía Bắc, gà lậu vẫn tiếp tục được tuồn từ Trung Quốc về Việt
Thói quen sử dụng sản phẩm gia cầm sạch dường như vẫn chưa được phổ biến đối với đại đa số người tiêu dùng. Nhiều người vẫn hồn nhiên sử dụng gia cầm không có dấu kiểm dịch. Ngay trong tháng 1, trong đợt kiểm tra công tác giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn Hà Nội do Sở Thương mại chủ trì đã phát hiện gần 6.000 quả trứng, 474 con gia cầm sống, 315kg gia cầm mổ sẵn không rõ nguồn gốc. Tại 8 chốt ra vào cửa ngõ Hà Nội đã phát hiện, tịch thu 760.540 quả trứng, 12.717 con gia cầm sống, 2.711kg gia cầm mổ sẵn và 38.781kg thịt, 801 con lợn, 1.720kg thịt bò, 340 kg thịt cừu, 1.000kg da trâu bò. Riêng tại chốt kiểm dịch Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), đoàn kiểm tra đã xử lý 3 trường hợp vi phạm vận chuyển động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y.
Dịch lở mồm long móng (LMLM) trên gia súc cũng có nguy cơ lan rộng. Theo báo cáo của Cục Thú y, hiện nay toàn quốc có 34 xã thuộc 13 tỉnh, thành phố có dịch LMLM chưa qua 21 ngày là Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Lào Cai, Kon Tum, Phú Yên, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Cần Thơ. Tổng số gia súc nhiễm bệnh là gần 2.000 con.
Dịch bệnh đang có xu hướng lan rộng cả phía Bắc và phía
Chiến lược mới phòng chống cúm gia cầm được điều chỉnh
"Không được lơ là trong phòng ngừa dịch bởi nếu dịch bệnh bùng phát sẽ lây lan nhanh chóng", ông Bùi Bá Bổng khẳng định. Dịch cúm gia cầm hiện đang được khống chế nhưng sắp tới, Bộ NN&PTNT sẽ ban hành Chương trình điều chỉnh lại chiến lược phòng chống dịch cúm gia cầm như chỉnh sửa lại các phương thức chăn nuôi gia cầm, giết mổ, con giống mới… theo hướng chủ động chứ không mang tính đối phó như thời gian vừa qua.
Hiện nay, Cục Thú y cũng đã nhập về hơn 4,5 triệu liều vaccine để tiêm phòng cho ngan trong tháng 3 và đang lấy mẫu giám sát virus khẩn cấp tại 16 tỉnh, cùng huyết thanh sau tiêm phòng tại 5 tỉnh trọng điểm của Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, theo Cục Chăn nuôi, việc cấm ấp nở thủy cầm là rất khó, thậm chí không thể thực hiện được bởi ở các địa phương vẫn tồn tại phương thức nuôi vịt thả đồng là chủ yếu.
Để đảm bảo một Tết Nguyên đán an toàn không có cúm gia cầm, cuối tháng 1 vừa qua, Bộ NN&PTNT, Bộ Y tế và Liên hiệp quốc đã triển khai chiến dịch truyền thông phòng chống dịch cúm gia cầm dưới các hình thức tuyên truyền lưu động, phát tờ rơi, áp phích… tại TP Hồ Chí Minh nhằm đẩy mạnh thông tin đến người dân về những nguy cơ của dịch cúm.
Bộ NN&PTNT cho biết, đã có khoảng 4 chương trình tuyên truyền lưu động lớn diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương và Cà Mau. Công tác tiêm phòng cho gia cầm cũng đang được khẩn trương tiến hành. Tính đến ngày 7-2 đã có trên 12 triệu gia cầm được tiêm.
Trong vài ngày tới, Bộ NN&PTNT cũng sẽ ban hành hướng dẫn sử dụng gia cầm trong dịp Tết Nguyên đán. Riêng đối với dịch bệnh LMLM, Bộ NN&PTNT cũng chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện và tiêu hủy gia súc mắc bệnh. Đồng thời, khuyến cáo và hướng dẫn người dân nhận biết thịt gia súc mắc bệnh tránh mua phải thịt gia súc nhiễm LMLM.
Chúng tôi nhận thấy, trước dịp Tết năm nay, người dân bắt đầu có thái độ chủ quan hơn so với năm trước. Theo ghi nhận của Bộ Y tế, các trường hợp bệnh nhân mắc cúm A H5N1 tại Việt Hà Nội: Hiện tượng kinh doanh gia cầm chưa qua giết mổ gia tăng tại các chợ tạm, chợ cóc Sáng 7/2, trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Hồ Quốc Khánh - Phó trưởng Phòng Quản lý thương mại (Sở Thương mại Hà Nội) cho biết: Tính đến ngày 31/1, Sở Thương mại đã cấp 150 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh gia cầm. Tuy nhiên, gần Tết Nguyên đán, hiện tượng kinh doanh bày bán gia cầm chưa qua giết mổ trên địa bàn Hà Nội có chiều hướng gia tăng tại một số chợ tạm, chợ cóc. Còn việc vận chuyển kinh doanh gia cầm không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch tuy có giảm nhưng vẫn còn tồn tại ở một số chợ như Chợ Hàng Da, Chợ 19-2... Ông Khánh cũng cho biết thêm, do nhu cầu tiêu thụ gia cầm tăng cao, nên nhiều người kinh doanh đã không ngần ngại nhập lậu trứng, gia cầm từ Trung Quốc về qua đường Lạng Sơn, Cao Bằng rồi chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Để tránh mua phải gia cầm không rõ nguồn gốc, người dân không nên mua hàng ở các chợ tạm, chợ cóc mà nên đến các trung tâm thương mại, siêu thị nơi có ghi biển kinh doanh gia cầm sạch để mua hàng. Nhiều chợ kiểm soát không chặt, người tiêu dùng quá chủ quan Chiều 7/2, PV Báo CAND đã có một cuộc khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP Hà Nội. Tại chợ đầu mối Long Biên, nơi từng là trung tâm giết mổ và tiêu thụ gia cầm của toàn Thủ đô, nay… vắng bóng gà. Tôi tìm được một hàng bán gà đã giết thịt sẵn ở một góc khuất cuối chợ. Những người bán hàng ở đây hào hứng "tiếp thị" mặt hàng "đảm bảo an toàn tuyệt đối" mặc dù kiểm tra qua một vài con, chúng tôi không hề thấy một dấu kiểm dịch nào được đóng trên đó. Chủ hàng cho biết: Những con gà này được lấy từ chợ đầu mối giết mổ gia cầm Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội). Sở dĩ họ vẫn duy trì nguồn hàng này ở chợ Long Biên là để phục vụ một số khách quen mà thôi. Tại chợ Hàng Bè, một trong những chợ thực phẩm hàng đầu của Hà Nội, chúng tôi thấy một thực trạng đáng báo động là tình trạng bán chui sản phẩm gia cầm gồm cả thịt và trứng vẫn tràn lan. Phải hỏi tới 3 người bán hàng, tôi mới tìm được đến hàng bán trứng gà, vịt được ngụy trang dưới hình thức hàng bán rau. Khi tôi yêu cầu đưa trứng đặt lên bàn để lựa chọn, người bán hàng nhấm nhẳng: "Chỉ được để dưới này thôi, Ban Quản lý có cho bày lên đâu mà…". Một khách mua hàng "khuyên" tôi: "Em yên tâm, trứng ở đây không cần kiểm dịch vì an toàn lắm, bọn chị mua quen rồi nên biết". Một khách hàng khác vỗ vai: "Ôi giời, sống chết có số, cúm gia cầm hay trứng ung thư gì gì đó còn ở xa lắm, không việc gì phải sợ".
TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng: Người dân còn rất chủ quan phòng chống dịch
