Người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh công cộng

Thứ Sáu, 11/09/2015, 20:50
Người đàn ông tử vong trong nhà vệ sinh công cộng ở ngõ số 969 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là lao động tự do đang trọ tại khu vực này.
Khoảng 12h15 trưa ngày 11/9, một số người đi tới nhà vệ sinh công cộng nằm trong ngõ số 969 Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) phát hiện 1 người đàn ông khoảng trên 40 tuổi mặc quần bò, áo thể thao nằm sõng soài trên nền nhà vệ sinh.

Người dân hô hoán, đồng thời báo cơ quan Công an.

Một số người dân sống tại khu vực cho biết, nạn nhân là Dương Văn V. trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, là lao động tự do đang trọ tại khu vực này.

Con ngõ dẫn vào khu vệ sinh công cộng, nơi phát hiện người đàn ông tử vong.

Khoảng 11h45 trưa cùng ngày, một số người thấy người đàn ông này điều khiển xe máy tới nhà vệ sinh công cộng trên.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường và điều động xe cứu thương 115 đã đến cấp cứu cho nạn nhân. Tuy nhiên, cán bộ y tế xác định người này đã tử vong.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Anh Minh
.
.
.