Người dân không thống nhất thành lập Vườn quốc gia Thất Sơn

Chủ Nhật, 19/07/2015, 14:04
Nhiều đại biểu là nhà quản lý huyện, tỉnh An Giang và nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lại cho rằng cần nghiên cứu thêm việc thành lập Vườn quốc gia Thất Sơn và nhất là không thống nhất ủng hộ đề án giao VQG cho doanh nghiệp Hòa Hiệp quản lý.

Tại Hội thảo “Thành lập Vườn quốc gia (VQG) Thất Sơn và đề án thí điểm giao VQG Thất Sơn cho doanh nghiệp quản lý”, do UBND tỉnh An Giang tổ chức vào ngày 17/7, UBND tỉnh An Giang đề xuất sẽ thành lập VQG Thất Sơn với diện tích 14.000ha thuộc 8 núi (không liền kề) trên địa bàn hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên và giao cho Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp Hòa Hiệp (Hòa Hiệp) làm chủ đầu tư với mục đích thành lập và bảo vệ các hệ sinh thái rừng tự nhiên, cảnh quan, di tích lịch sử, môi trường. 

Tuy nhiên tại Hội thảo, nhiều đại biểu là nhà quản lý huyện, tỉnh An Giang và nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học lại cho rằng cần nghiên cứu thêm việc thành lập Vườn quốc gia và nhất là không thống nhất ủng hộ đề án giao VQG cho doanh nghiệp Hòa Hiệp quản lý.

Kết quả điều tra thăm dò ý kiến 550 hộ gia đình tại 14 xã thuộc hai huyện Tri Tôn, Tịnh Biên nằm trong vùng quy hoạch VQG của Chi cục Kiểm lâm An Giang, cho thấy có đến 98% người dân không đồng tình với việc thành lập VQG Thất Sơn.

Thái Bình
.
.
.