Cả nước tưng bừng đón chào năm mới

Thứ Hai, 08/02/2016, 01:54
Đúng 0h, không gian bừng sáng kèm theo những tiếng nổ rền vang báo hiệu thời khắc chuyển giao, chào năm Bính Thân. Lòng người tràn ngập cảm xúc hòa giao cùng đất trời, mừng đón mùa xuân mới.

Từ sẩm tối, hàng nghìn người dân ở Hà Nội, TP HCM và nhiều địa phương trên cả nước đã đổ ra đường, đến các trung tâm để chuẩn bị chờ đón giao thừa, thời khắc chuyển sang năm mới Bính Thân.

Màn pháo hoa tại Hồ Hoàn Kiếm.

Theo kế hoạch, giao thừa năm nay, Hà Nội có 31 địa điểm bắn pháo hoa, gồm 6 trận địa bắn tầm cao và 25 điểm tầm thấp. Trận địa bắn pháo hoa tầm cao được bắn tổng số 3.100 quả (5 trận 500 quả, riêng sân vận động Mỹ Đình bắn 600 quả). Pháo hoa tầm thấp là 2.250 giàn (mỗi trận địa 90 giàn).

Du khách nước ngoài chờ đón giao thừa.
Chào đón Xuân Bính Thân bên Hồ Hoàn Kiếm.
Người dân xuống đường chào đón năm mới.

Gia đình ba thế hệ cùng chụp ảnh lưu niệm tại khu vực Bờ Hồ. Ảnh: Quý Đoàn.
Người dân Hà Nội bắt đầu tìm đến khu vực Bờ Hồ để đón giao thừa. Ảnh: Quý Đoàn.

Từ sẩm tối, mọi người đổ về Hồ Gươm vui đón giao thừa.

Các điểm bắn tầm cao gồm: trước Bưu điện Hà Nội (hồ Hoàn Kiếm); Công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (Tây Hồ); hồ Văn Quán (Hà Đông); sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Nam Từ Liêm) và thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

Ngoài điểm bắn tầm cao trước Bưu điện Hà Nội, khu vực hồ Hoàn Kiếm còn có điểm bắn tầm thấp trước trụ sở báo Hà Nội mới. 24 điểm pháo hoa tầm thấp được tổ chức ở 24 quận, huyện còn lại, vị trí do từng đơn vị xác định.

Thời gian bắn tại mỗi điểm là 15 phút, từ 0h00 đến 0h15 ngày 8/2/2016 (tức mùng 1 Tết Âm lịch). Kinh phí dự tính cho việc bắn pháo hoa là 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Lực lượng Công an sẵn sàng đảm bảo ANTT trong đêm giao thừa.

"Trận địa" pháo hoa bên Hồ Gươm được bảo vệ nghiêm ngặt trước giờ G. (Ảnh: Nguyễn Dương)

Từ sẩm tối, mọi người đổ về Hồ Gươm vui đón giao thừa.

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội cũng tổ chức nhiều hoạt động biểu diễn nghệ thuật đêm giao thừa. Các chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra từ 21h ngày 7/2 (tức 29 tháng Chạp) tại các địa điểm: Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ; Trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây, trước cửa Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình và tại tất cả các điểm bắn pháo hoa khác tại quận, huyện, thị xã.

Lượng người tìm đến khu vực Bờ Hồ xem pháo hoa và đón giao thừa đang ngày một đông. Ảnh:Quý Đoàn

Khu vực để hoa trang trí được đặt biển cấm và chăng dây. Trước đó, tại buổi giao ban giữa lãnh đạo thành phố với các sở ngành, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp bảo vệ vườn hoa quanh hồ trong đêm giao thừa, không để xảy ra hình ảnh phản cảm giẫm nát hoa, cỏ như ngày Tết dương lịch vừa qua. Ảnh: Võ Hải.

TP HCM bắn pháo hoa 4 điểm:

Điểm bắn tầm cao ở đầu hầm vượt sông Sài Gòn (quận 2), còn 3 điểm tầm thấp ở Công viên văn hóa Đầm Sen, khu Truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (huyện Củ Chi) và sân bóng đá huyện Cần Giờ.

Những khu vực xem pháo hoa đẹp nhất tại điểm bắn hầm sông Sài Gòn là bờ sông Sài Gòn, đường Tôn Đức Thắng, Võ Văn Kiệt, công viên Bạch Đằng, Mai Chí Thọ, cầu Thủ Thiêm, bến Vân Đồn, đường hoa Nguyễn.

Tại TP HCM, Phòng CSGT thành phố đã công bố phương án phân luồng đêm giao thừa. Cụ thể, từ ngày 5/2 đến 13/2 sẽ cấm tất cả các phương tiện lưu thông 7 tuyến phố:

- Đường Nguyễn Huệ: từ đường Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng;

- Đường Lê Lợi: từ đường Pasteur đến Đồng Khởi;

- Đường Nguyễn Thiệp: từ đường Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi;

- Đường Tôn Thất Thiệp: từ đường Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu;

- Đường Mạc Thị Bưởi: từ đường Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi;

- Đường Ngô Đức Kế: từ đường Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu;

- Đường Hải Triều: từ đường Nguyễn Huệ đến đường Hồ Tùng Mậu;

- Đường Huỳnh Thúc Kháng: từ đường Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu.

Một du khách nước ngoài cùng bạn gái đi dạo trên đường hoa. Ảnh: Phạm Duy

Toàn cảnh đường hoa Nguyễn Huệ đêm 29 Tết. Ảnh: Phạm Duy

Hàng nghìn người dân trên đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Phạm Duy

Khu vực đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: Phạm Duy.

Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho bà con nhân dân trong đêm giao thừa, toàn bộ các đơn vị nghiệp vụ như Cảnh sát 113, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát bảo vệ và Công an các quận huyện ngay từ chiều tối đã triển khai đội hình tại các công trình cầu đường trọng yếu, các tụ điểm vui chơi giải trí, các khu vực bắn pháo hoa…

Cảnh sát 113 TP. Hồ Chí Minh ra quân bảo vệ mục tiêu.
Tuần tra bảo vệ ANTT trong đêm giao thừa.


Người dân háo hức xem pháo hoa trình diễn.
Lực lượng CSGT phân luồng đảm bảo TTATGT.
Du khách nước ngoài đón Xuân bên bờ hồ Hoàn Kiếm.
CSGT Hà Nội và các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT đêm Giao thừa.
Cảnh sát giao thông TP. Hồ Chí Minh tận tình hướng dẫn giao thông cho nhân dân.

Xuân Bùi - Đức Cương - Bùi Hào - VNE - Dantri
.
.
.