Người có bộ sưu tập máy bay dân dụng nhiều nhất

Thứ Bảy, 09/04/2005, 07:50
Ông có 273 mẫu máy bay bằng gang cao cấp, có tỉ lệ 1:500 và được sơn bằng tia lazer như máy bay thật, do các hãng sản xuất đồ chơi cao cấp Herza (Đức), Starjets và Netmodel (Mỹ), Big Bird (Hà Lan) sản xuất.

Đam mê máy bay từ khi còn nhỏ, đến nay ông Phan Ngọc Thiết, thành phố Đà Nẵng  có một bộ sưu tập bao gồm 77 loại máy bay, mô phỏng theo mẫu của các tập đoàn sản xuất máy bay dân dụng nổi tiếng trên thế giới từ Boeing đến Mac Douglas Coporation, Lockheed (Mỹ); Airbus, ATR, Fokker, Bae, Vicker Viscount (châu Âu); Tupolev, Ilushin, Antonov (Liên Xô); Canadair (Canada); Embraer Erj (Brazil)...

Ngoài 273 chiếc máy bay với 115 hãng hàng không trên thế giới, bộ sưu tập còn có mẫu những chiếc chuyên cơ của các nguyên thủ quốc gia: “Air Force One” VC-25 (Boeing 747-200), phục vụ các tổng thống Mỹ từ năm 1972 đến 1989, chiếc Boeing 747-400 của Chính phủ Nhật Bản, chiếc A310- 300 “German Air Force One” của Tổng thống Đức, chiếc Boeing 707 của không lực Hoàng gia Australia phục vụ cho toàn quyền và Thủ tướng Australia.

Bộ sưu tập máy bay dân dụng.

Trong căn phòng trưng bày bộ sưu tập máy bay của mình, ngoài các mẫu máy bay, ông Thiết còn thiết kế hẳn một sa bàn mô hình sân bay quốc tế với tên gọi “PNT Internationnal Airport”, sa bàn được thể hiện rất khéo léo sống động như thật. Mặt bàn bằng gương dày 5mm và có 3.124 bóng đèn nhỏ thắp sáng dọc đường băng và các nhà ga, một hệ thống âm thanh lúc máy bay cất cánh và hạ cánh hiện đại.

Mô hình sân bay này có tỉ lệ 1:500 với hai đường băng, với các thiết bị phục vụ kỹ thuật mặt đất như xe nâng hàng, xe cầu thang, xe tiếp phẩm, xe tiếp phế liệu, xe kéo đẩy máy bay, xe dẫn đường và các loại rađa, đài không lưu..

T.N.
.
.
.