Ngư dân can trường đối mặt với thủ đoạn ác hiểm của tàu Trung Quốc

Thứ Ba, 27/05/2014, 12:00
Với mục đích làm cho ngư dân Việt Nam “trắng tay”, không dám ra khơi, Trung Quốc thực hiện chiêu bài đập phá, cướp sạch ngư lưới cụ, hải sản, nhiên liệu, thực phẩm của tàu cá ngư dân, trong đó thiệt hại nặng nhất là ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi không hề nao núng, vẫn giữ quyết tâm bám biển, bám ngư trường truyền thống để đánh bắt hải sản, chung sức bảo vệ biển, đảo Tổ quốc…
>> Ngư dân bám biển theo tổ, đội sản xuất để bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trưa 26/5, tàu cá mang số hiệu QNg 96417, do ông Dương Văn Giàu, ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cùng 11 lao động trên tàu, bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp tài sản, đã về tới đất đảo.

Theo các ngư dân đi đánh bắt hải sản trên tàu cá QNg 96417 kể lại, tối 7/5, khi tàu cá của họ đang hành nghề lặn hải sản gần đảo Phú Lâm, thuộc vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bất ngờ xuất hiện hai ca nô từ tàu Trung Quốc chạy tới áp sát. Nhiều người trên ca nô nhảy sang tàu cá, uy hiếp, khống chế các ngư dân. Chúng đã lục lọi đồ đạc trên tàu, cướp lấy máy dò cá, Icom liên lạc, định vị, dây hơi và hải sản. Sau khi bị cướp sạch tài sản, các ngư dân tàu cá QNg 96417 đã liên lạc tàu cá Lý Sơn đang đánh bắt ở Hoàng Sa, đồng thời mượn trang thiết bị để tiếp tục bám biển cho đến nay mới về đến đảo.

Dù nhiều lần bị tàu Trung Quốc tấn công, nhưng ngư dân Trương Phước, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, hiện là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu cá QNg 96138 vẫn can trường bám biển Hoàng Sa.

Những ngày qua, liên tiếp tàu cá của ngư dân huyện Bình Sơn và huyện Lý Sơn bị kiểm ngư, hải cảnh Trung Quốc tấn công, đập phá và cướp tài sản. Chúng sử dụng tàu lớn truy bắt các tàu cá ngư dân Việt Nam, trong đó có ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Đồng thời, dùng tàu vỏ sắt đâm tàu cá, dùng vòi rồng khống chế, cho người ập lên tàu cá tấn công ngư dân, đánh đập tàn nhẫn. Dã tâm hơn, chúng còn đập phá máy móc, cướp máy Icom, định vị, dò cá, hải sản; lấy sạch lương thực, nhiên liệu của tàu, hòng để tàu ngư dân trôi tự do trên biển và các ngư dân sẽ chết đói. Ông Trương Phước, ở xã An Hải, huyện Lý Sơn, hiện là chủ tàu, kiêm thuyền trưởng tàu QNg 96138. Với thâm niên trên 30 năm theo nghề biển ra Hoàng Sa, Trường Sa, ông Phước không ít lần bị tàu Trung Quốc tấn công, khống chế ngư dân, đập phá, cướp ngư lưới cụ, thực phẩm, nhiên liệu. Tuy nhiên, các ngư dân đi tàu của ông Phước không lùi bước; không hề sợ hãi trước những thủ đoạn tàn bạo, độc ác của tàu Trung Quốc. “Trong phiên biển tới, tàu cá QNg 96318 của tui nhất định sẽ tiếp tục tiến sâu vào khu vực giàn khoan trái phép của Trung Quốc. Ngư dân tui không bao giờ sợ hãi khi tàu của Trung Quốc rượt đuổi, tấn công. Hiện thời, anh em ngư dân tui cho tàu cá đi theo tổ, đội; kề vai sát cánh với nhau để đối phó mọi tình huống mà tàu Trung Quốc gây ra”, ông Phước khẳng định.

Trước việc Trung Quốc liên tục có những hành động phi pháp, hạ đặt giàn khoan Hải Dương – 981 trái phép trên lãnh hải Việt Nam; ra lệnh cấm đánh bắt hải sản, cùng với việc thực hiện thủ đoạn phá sạch, cướp sạch các tàu cá của ngư dân Việt Nam; ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn quyết tâm bám biển đánh bắt hải sản trên ngư trường truyền thống Hoàng Sa, Trường Sa. Hàng trăm tàu cá của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vẫn giương cao lá cờ Tổ quốc rẽ sóng ra Hoàng Sa để khai thác hải sản, góp sức bảo vệ toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc

Trà Câu
.
.
.