Ngư dân Bình Định bắt được cá lạ nặng hơn 1 tấn

Thứ Tư, 11/08/2010, 14:23
Sáng 10/8, tàu BĐ 10916TS, do anh Nguyễn Văn Nghiệp (ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) làm thuyền trưởng, đã kéo về Cảng cá Quy Nhơn (TP Quy Nhơn, Bình Định) một con cá lạ, ước tính nặng hơn 1 tấn.

Anh Nguyễn Văn Nghiệp kể lại: "17h ngày 9/8, tàu BĐ 10916TS đang hành nghề lưới cào tại vùng biển Hải Giang (TP Quy Nhơn) thì các ngư dân phát hiện con cá này mắc vào lưới. Con cá rất khỏe, vẫy đập rất mạnh nên đến gần 1h ngày 10/8 chúng tôi mới tóm được nó. Tôi không biết loài cá này có tên là gì, chỉ nghe các ngư dân gọi là cá mập Sa Bẽo". Mặc dù chủ tàu rao bán nhưng đến gần 10h ngày 10/8 vẫn chưa có thương lái nào mua con cá.

Con cá lạ được tàu BĐ 10916TS kéo về Cảng cá Quy Nhơn.

Theo các nhân viên Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định (thuộc Sở NN&PTNT), con cá này dài khoảng 5m, vòng bụng 2,5m, vi dài 0,8m… nhưng đầu dẹt giống cá voi, đuôi lại giống cá mập nên rất khó xác định được loài cá gì. Hiện Chi cục đã gửi hình con cá lạ tới Viện Hải dương học Nha Trang để xác minh thông tin

Hoàng Minh
.
.
.