Tử vong vì ngồi trên đường ray... "đợi" xe lửa

Chủ Nhật, 02/04/2017, 22:26
Đoàn tàu lao đến nhưng người đàn ông vẫn ngồi trên đường ray xe lửa. Vụ tai nạn xảy ra khiến người đàn ông tử vong…

Khoảng 19h30’ ngày 2-4, tại km 1713+400 (đoạn đường ray xe lửa đi qua giao lộ Phạm Văn Đồng-Tô Ngọc Vân, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, một người đàn ông ngồi bất động trên đường ray xe lửa. 

Lúc này đoàn tàu SE2, chạy tuyến Bắc-Nam) từ trong ga Sài Gòn lưu thông qua phát hiện vụ việc trên đã bấm còi báo động, tuy nhiên người đàn ông vẫn không chịu rời khỏi đường ray. 

Đoạn đường ray nơi xảy ra vụ việc

Đoàn tàu lướt qua hất người đàn ông vào trong lề khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gậy ra vụ việc trên đoàn tàu đã dừng lại lập biên bản và tiếp tục hành trình. 

Đến 22h cùng ngày, thi thể nạn nhân được di chuyển ra khỏi hiện trường.

Danh tính của nạn nhân và nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên đang được làm rõ.

Nghinh Phong
.
.
.