Ngộ độc ốc biển, một cháu bé tử vong

Thứ Hai, 24/11/2014, 19:53
Sau nhiều giờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên do ngộ độc ốc biển, cháu Lê Cẩm Hiếu, 7 tuổi, trú ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã tử vong và được gia đình đưa về mai táng vào chiều 24/11. Trong khi đó người anh trai của Hiếu là Lê Trung Hiên, 14 tuổi vẫn còn đang lưu viện cấp cứu.

Trước đó vào trưa 23/11, anh Lê Hái, 39 tuổi, trú ở thôn Mỹ Quang Bắc, xã An Chấn, huyện Tuy An cùng hai con trai Lê Cẩm Hiếu, Lê Trung Hiên luộc ốc biển để ăn tại nhà. Đến khoảng 13h chiều cùng ngày, hai cháu Hiếu, Hiên sốt cao với nhiều dấu hiệu bất thường nên được đưa vào Bệnh viện đa khoa Phú Yên cấp cứu, nhưng tình trạng sức khỏe của Hiếu thêm nguy kịch, hôn mê sâu rồi tử vong.

Các cơ quan chức trách đang xác định loại ốc biển ba cha con ông Hái đã ăn để điều tra nguyên nhân tử vong

Hữu Toàn
.
.
.