Nghĩ từ những vụ tai nạn giao thông thảm khốc

Thứ Ba, 22/07/2014, 09:18
Thêm một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe chở khách xảy ra trên tuyến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (Long An) khiến 4 người chết, 10 người bị thương, chiếc xe bị nạn gần như biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn đã thêm một lần nữa báo động về ý thức chấp hành luật của người tham gia giao thông trong đó đặc biệt là các tài xế...

Trên thực tế, nhiều năm qua công tác tuyên truyền về việc chấp hành TTATGT đã được đẩy mạnh nhưng chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu. Có rất nhiều chương trình tuyên truyền về ATGT dưới các hình thức dự thi bằng tiểu phẩm, tấu hài, thơ vè… tuy nhiên nhiều chương trình nội dung còn tẻ nhạt, khô cứng, thiếu tính thực tế và không có sức hấp dẫn. Nhiều khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền giao thông quá đơn điệu, không gây được ấn tượng đối với người đi đường. Đặc biệt đối với đội ngũ tài xế xe khách, xe tải… việc tuyên truyền về ý thức chấp hành luật vẫn còn hạn chế. Ngành Giao thông đã có khá nhiều đề án, kế hoạch để nâng cao chất lượng đội ngũ cầm lái, tuy nhiên hiệu quả vẫn chưa được như mong muốn. Đề án chồng lên đề án, kế hoạch này chưa triển khai xong thì kế hoạch sau đã xuất hiện. Mặc dù vậy, tai nạn vẫn liên tiếp xảy ra và ý thức của những người cầm lái vẫn chưa thực sự có chuyển biến.

Trong thời gian qua, đã xuất hiện khá nhiều cách tuyên truyền về ATGT độc đáo. Tại Nghệ An, nhằm cảnh báo người đi đường, một người dân đã thiết kế hẳn một tấm biển cảnh báo TNGT đặt gần QL1A  đoạn qua xã Nghi Liên, TP Vinh trên đó trưng bày một chiếc xe ôtô 7 chỗ bẹp rúm trong một vụ TNGT. Một người dân khác tại Nghi Lộc, Nghệ An lại đem trưng bày 8 chiếc xe máy bị rúm ró trong TNGT tại công ty để nhắc nhở anh em trong công ty có ý thức tuân thủ luật giao thông… Chưa thể đánh giá được tính hiệu quả của những cách làm tự phát nêu trên, tuy nhiên thực tế với những hình ảnh trực quan, sinh động đó đã thực sự gây ấn tượng đối với người đi đường.

Những ngày qua cả thế giới đang bàng hoàng về vụ rơi máy bay MH17 của Hãng hàng không Malaysia khiến 298 người thiệt mạng. Nếu làm một phép so sánh với TNGT ở nước ta thì bình quân mỗi tháng số người chết do TNGT của nước ta bằng 2-3 vụ rơi máy bay tương tự để lại nỗi đau và gánh nặng cho không biết bao nhiêu gia đình và xã hội. Đổi mới cách tuyên truyền về ý thức chấp hành luật giao thông để tạo ra sự thay đổi về hành vi của người tham gia giao thông đang là vấn đề hết sức cấp thiết. Đặc biệt cần phải cấp bách xem xét lại việc quản lý, giáo dục đối với đội ngũ lái xe trong việc tuân thủ và chấp hành pháp luật giao thông để ngăn ngừa và hạn chế những vụ TNGT thảm khốc

Hà Thành
.
.
.