Người đàn ông chết bí ẩn trong tư thế treo cổ ở chòi rẫy

Thứ Tư, 08/03/2017, 18:30
Chiều 8-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã thông tin chính thức về vụ ông Phạm Văn Diệp (57 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) tử vong. 

Trước đó, 16h15’ ngày 6-3, Nguyễn Văn Hùng (tức Lỳ, 25 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) và Bùi Văn Sơn (42 tuổi, ngụ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa; tạm trú ấp 3, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) rủ nhau đến chòi rẫy của ông Huỳnh Văn Mơ để gọi ông Diệp, người làm thuê cho ông Mơ. 

Tuy nhiên, khi đi qua chòi rẫy của Bùi Văn Sơn gần đó chơi thì Hùng và Sơn phát hiện ông Diệp đã chết trong tư thế treo cổ trong nhà nên trình báo đến cơ quan Công an. 

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Đồng Phú đã tiến hành khám nghiệm hiện trường; đồng thời trưng cầu bác sỹ pháp y Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Sau khi khám nghiệm xong đã giao xác nạn nhân Diệp cho gia đình mai táng.

T.Thành-Đ.Tiến
.
.
.