Nghệ nhân hát xẩm Hà Thị Cầu qua đời

Thứ Hai, 04/03/2013, 10:03
Người được mệnh danh nghệ nhân hát xẩm cuối cùng của thế kỉ XX – nghệ nhân Hà Thị Cầu đã qua đời vào hồi 12h30 ngày 3/3 tại nhà riêng thuộc xã Yên Phong (Yên Mô – Ninh Bình), sau thời gian dài lâm bệnh nặng, hưởng thọ 96 tuổi.

Nghệ nhân Hà Thị Cầu tên thật là Hà Thị Năm, SN 1917 tại Ý Yên (Nam Định) trong gia đình có 3 đời hát xẩm. Với những đóng góp cho nghệ thuật hát xẩm, bà đã được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian (25/12/2004) và được Nhà nước trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

Năm 2008, nghệ nhân Hà Thị Cầu cũng nhận được giải thưởng Đào Tấn - giải thưởng cho những đóng góp trong việc giữ gìn vốn quý nghệ thuật dân tộc. Cuộc đời bà đã được đạo diễn Lương Đình Dũng tái hiện trong bộ phim tài liệu “Xẩm đỏ” đã ra mắt khán giả vào năm 2011.

Mặc dù có nhiều đóng góp và danh hiệu trong nghệ thuật hát xẩm nhưng tới cuối đời bà vẫn sống cuộc đời nghèo khổ, túng thiếu.

Lễ an táng nghệ nhân Hà Thị Cầu sẽ diễn ra vào lúc 9h30 sáng 5/3 tại nghĩa trang Đầm Thuần (xã Yên Phong, Yên Mô, Ninh Bình)

Khánh Vy
.
.
.