Nghệ An sẽ đưa 11.000 người đi XKLĐ

Thứ Sáu, 16/03/2012, 09:04
Năm 2012, Nghệ An phấn đấu đưa 10.000 - 11.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Trong đó, các huyện nghèo Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế phong đạt 100 người/huyện.

Tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động có thể tiếp cận được dễ dàng hơn với các cơ hội làm việc ở nước ngoài giúp giải quyết việc làm, hỗ trợ người lao động có cơ hội thoát nghèo nhanh và bền vững...

Năm 2011, Nghệ An đã đưa được 13.364 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, đưa tổng số lao động của tỉnh đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài lên hơn 45.000 người. Nguồn thu nhập do lao động làm việc ở nước ngoài chuyển về tỉnh qua các Ngân hàng thương mại trong năm 2011 khoảng 100 triệu USD

Viết Hùng
.
.
.