Nghệ An: Đào đá giá 10 triệu đồng/cành

Thứ Ba, 09/02/2010, 10:00
Đào đá, loại đào mọc tự nhiên hoặc được người Mông ở vùng núi cao trồng. Người trồng phải đầu tư hàng chục năm mới cắt cành bán. Một cành đào đá loại lớn được bán với giá 10 triệu đồng/cành, giá rẻ nhất là 900.000 đồng/cành.

Loại đào này được ưa chuộng vì cành mập, nhiều rêu rừng còn bám trên cành trông rất cổ kính, hoa lại bung to và lâu tàn.

Chơi đào đá ngày Tết đang là mốt. Những ngày này rất đông người dân vận chuyển đào đá từ Lào và các huyện miền núi Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong (Nghệ An) bằng xe tải về bán tại TP Vinh.

Cũng như những năm trước, đào đá ngay lập tức chiếm lĩnh thị trường và giá được đẩy lên cao gấp 2-3 lần so với đào Nhật Tân của Hà Nội. Một cành đào đá loại lớn được bán với giá 10 triệu đồng/cành, giá rẻ nhất là 900.000 đồng/cành

Hoàng Tùng
.
.
.