Nghệ An: Đàn voi dữ phá làm một người bị thương nặng

Thứ Tư, 20/12/2006, 08:50

Ngày 16/12, tại xóm Bãi Lim, thuộc xã Phúc Sơn, Anh Sơn, Nghệ An, một đàn voi gồm 4 con đã kéo xuống xóm và giẫm nát vườn chè của gia đình ông Trần Trọng Bàng, rừng mía của ông Sơn rồi xông vào nhà chị Sâm phá tan các vật dụng và húc đổ một phần nhà.

Trong khi chạy, anh Thân bất ngờ trượt ngã chưa kịp đứng dậy thì con voi đầu đàn to nhất trượt từ trên núi xuống xốc thẳng vào bụng, dùng vòi xiết chặt ngực anh, dùng ngà húc vào hai chân anh đến khi gãy nát. Hiện anh Thân đang được điều trị tại Khoa Chấn thương của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.

Bác sỹ trực cho biết: Anh bị gãy 6 xương sườn, hai cẳng chân, đang được điều trị cố định xương chờ ngày mổ.

Ông Nguyễn Văn Chung, Trưởng xóm Bãi Lim, cho biết từ 17 năm nay, ông đã chứng kiến hơn 10 lần voi về phá hoại mùa màng nhưng lần này là nghiêm trọng nhất.

Đáng lo hơn, đàn voi dữ có thể quay trở lại phá phách bất cứ lúc nào. Người dân xóm Bãi Lim đang rất cần sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời từ phía cơ quan chức năng

T.H.
.
.
.