Nghệ An: Bệnh viện quá tải do trẻ nhập viện tăng cao

Thứ Năm, 03/04/2014, 01:17
Ngày 2/4, tin từ Bệnh viện sản nhi Nghệ An cho biết, mấy ngày qua số trẻ đến khám và nhập viện điều trị tại bệnh viên tăng cao làm bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải. Được biết, Bệnh viện sản nhi Nghệ An chỉ có 320 giường bệnh, song hiện đang có hơn 700 bệnh nhân đang phải nhập viện.

Để có giường cho bệnh nhân nằm điều trị, bệnh viên đã phải kê thêm hơn 300 giường bệnh tại hành lang và các lối đi của bệnh viện. Hầu hết trẻ nhỏ nằm điều trị tại bệnh viện do mắc bệnh về hô hấp và truyền nhiễm như bệnh sởi, phát ban, tay, chân, miệng....

Theo khuyến cáo của các bác sĩ tại bệnh viện, trẻ em đau phải nhập viện tăng đột biến là do thời tiết chuyển mùa, vì vậy các bậc phụ huynh cần chăm sóc trẻ tốt hơn, không để trẻ ra nắng, tắm khi trẻ còn ra mồ hôi, có chế độ dinh dưỡng hợp lý để trẻ tăng sức đề kháng. Bên cạnh đó, phụ huynh cần bình tĩnh khi trẻ mắc bệnh, không nên đưa trẻ khám, nhập viện vượt tuyến tránh việc quá tải cho bệnh viện tuyến trên, bởi các bệnh trẻ mắc nhiều cơ sở y tế ở các địa phương có thể điều trị, chữa khỏi

Lam Hồng
.
.
.