Ngày quốc tế cây gậy trắng 15-10 khởi động lần đầu tiên tại Việt Nam

Thứ Bảy, 15/10/2011, 16:54
Ngày 14/10, tại TP Hồ Chí Minh, khởi động chương trình "Ngày quốc tế cây gậy trắng 15-10" đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kiện này đã nhận được sự quan tâm của nhiều giáo viên, chuyên gia giáo dục đặc biệt ngành khiếm thị, chuyên gia định hướng di chuyển cho người khiếm thị, tình nguyện viên, người khiếm thị đến từ các đơn vị như: Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Mái ấm Huynh Đệ Như Nghĩa, Khoa Giáo dục đặc biệt trường CĐSP Trung ương TP Hồ Chí Minh…

Chương trình truyền thông "Cây gậy trắng" bắt nguồn từ ý tưởng của thầy giáo định hướng di chuyển cho người khiếm thị Lê Dân Bạch Việt, cũng là người khiếm thị Việt Nam đầu tiên có bằng thạc sĩ định hướng di chuyển tại Mỹ.

Ngày quốc tế Cây gậy trắng được tổ chức trên khắp thế giới vào ngày 15-10 hàng năm mang các thông điệp nhằm giúp công chúng lưu ý nhu cầu đi lại của người khiếm thị

PV
.
.
.