Ngày đầu đi làm bị xe chở công nhân tông tử vong

Thứ Năm, 03/09/2015, 22:55
Vừa tốt nghiệp một trường cao đẳng tại TP HCM chị Thái về Long An xin một chân kế toán. Buổi làm việc đầu tiên cũng là buổi làm việc cuối cùng của chị khi tan tầm, chị Thái bị xe chở công nhân tông tử vong …

Khoảng 16h30 ngày 3/9, chị Trần Thị Hoàng Thái (23 tuổi, quê quán Quảng Trị, tạm trú Bình Tân, TP HCM) điều khiển xe tay ga biển số 59N2-225.83 lưu thông trên đường Trần Văn Giàu (hướng từ Long An về TP HCM) . Khi lưu thông đến trước KCN Tân Đô (thuộc xã Đức Hoà Hạ, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) xe chị Thái bị xe chở công nhân biển số 51B-111.34 lưu thông theo chiều ngược lại tông trúng khiến chị Thái ngã xe tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bức xúc trước vụ tai nạn trên, nhiều công nhân đang trên đường đi làm về đã vây kín chiếc xe khách khiến tài xế phải bung cửa bỏ chạy đến Công an xã trình diện. Vụ tai nạn xảy ra trong giờ tan ca khiến giao thông trên đường Trần Văn Giàu bị ùn ứ.

Được biết, chị Thái vừa tốt nghiệp một trường Cao đẳng tại TPHCM và lên huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xin làm kế toán. Ngày chị Thái gặp nạn cũng là ngày đầu tiên chị đến công ty làm việc. Trước vụ việc này, nhiều người dân phản ánh về tình trạng xe chở công nhân chạy bạt mạng trên đường Trần Văn Giàu bất chấp nguy hiểm cho người đi đường, nhất là vào giờ tan ca chiều.

Minh Phong
.
.
.