Ngày càng ít các hộ nông nghiệp thuần túy

Thứ Hai, 25/11/2013, 00:52
Theo kết quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nếu năm 2008 có 56,01% hộ thuần nông thì đến 2012 chỉ còn 21,3%.

Theo số liệu điều tra Nông, Lâm, Thủy sản (AFF), có tới gần 80% lao động làm việc trong khu vực này năm 2001 và giảm xuống gần 60% năm 2011.

“Việc chuyển dịch lao động từ các hoạt động nông nghiệp có năng suất thấp sang các ngành hiện đại hơn có đóng góp đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian gần đây”, ông Lưu Đức Khải, Trưởng ban Chính sách phát triển nông thôn (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương - CIEM) nhấn mạnh.

Đặc biệt, “kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2012 tại 12 tỉnh ở Việt Nam" do CIEM thực hiện cho thấy số hộ thuần nông giảm đáng kể. Nếu năm 2008 có 56,01% hộ thuần nông thì đến 2012 chỉ còn 21,3%. Kèm theo đó là tăng tỉ lệ hộ kết hợp nhiều hoạt động (như làm nông nghiệp và làm công/thuê), từ 12,23% năm 2008 lên 44,26% năm 2012

C.L.
.
.
.