Ngày 2/9, "khách sạn bay" sẽ hạ cánh xuống Nội Bài

Thứ Ba, 28/08/2007, 15:33
Chiếc Airbus A380, được xem là chiếc máy bay lớn nhất thế giới hiện nay, hay còn gọi là "khách sạn bay" - sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) vào đúng dịp kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2007).

Chuyến "viếng thăm" Việt Nam lần này của "khách sạn bay" nằm trong kế hoạch bay vòng quanh Châu Á - Thái Bình Dương của Airbus nhằm giới thiệu, quảng bá các tính năng hiện đại của chiếc Airbus A380. Sau khi đáp xuống sân bay Nội Bài, A380 sẽ mở cửa trong 4 giờ để khách vào tham quan sau đó sẽ tiếp tục hành trình đến Hồng Kông.

Airbus A380 có 2 tầng, cao 24,1m, dài 73m, sải cánh 80m, trọng lượng cất cánh tối đa là 590 tấn và có khả năng hoạt động trên tuyến đường bay dài 15.000km.

Airbus A380 được mệnh danh là "khách sạn bay" vì chiếc máy bay khổng lồ này có sức chứa gần 600 người (trong đó có 525 khách trong 3 hạng ghế, và phi hành đoàn). Ngoài các tiện nghi cần thiết khác thì A380 còn được trang bị 1 phòng y tế bên trong...

Đặc biệt A380 có ghế ngồi rộng hơn giúp cho các hành khách khi di chuyển ở quãng đường xa cảm thấy rất thoải mái.

Sạch sẽ hơn, thân thiện với môi trường hơn, yên tĩnh hơn và hiện đại hơn, A380 tạo nên một tiêu chuẩn mới trong ngành vận chuyển và môi trường. Với mỗi hành khách, A380 chỉ tiêu tốn nhiên liệu tương đương với một chiếc xe nhỏ của gia đình...

Theo thông tin từ Tập đoàn Airbus, chiếc A380 đầu tiên sẽ được bàn giao cho hãng Hàng không Singapore vào ngày 15/10/2007.

Dự kiến đến năm 2011 sẽ có hơn 70 sân bay trên thế giới đưa chiếc A380 vào vận hành

Theo Đ.Huân (Thanh niên)
.
.
.