Ngành Công thương cần phát huy thế mạnh sản xuất, tạo nhiều việc làm cho người lao động
Một năm qua, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, nhưng toàn ngành vẫn năng động, sáng tạo, xứng đáng với vị trí, vai trò của ngành kinh tế đầu tầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thủ tướng biểu dương kết quả toàn ngành đã đạt được trong năm 2008, như kim ngạch xuất khẩu ước đạt 63 tỷ USD, tăng 29,5% so với năm 2007, nhập siêu ước đạt 17 tỷ USD, thấp hơn so với mục tiêu đề ra là 20 tỷ USD.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 968.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2007, mạng lưới chợ và loại hình thương mại truyền thống tiếp tục được quan tâm phát triển, người dân ở miền núi, hải đảo, vùng sâu vùng xa vẫn được cung cấp các mặt hàng thiết yếu…
Triển khai nhiệm vụ năm 2009, Thủ tướng đã yêu cầu ngành Công thương phải bám sát 5 giải pháp cơ bản mà Chính phủ đã đề ra nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế. Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ, trong năm mới, ngành Công thương phải chú trọng nâng cao hiệu quả xuất khẩu, phấn đấu tăng 13% kim ngạch xuất khẩu đồng thời đề ra chiến lược, chính sách cũng như cơ chế cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp.
Bên cạnh đó, ngành Công thương phải tăng cường kiểm soát để giảm tỷ trọng nhập siêu đến mức thấp nhất song song với việc giám sát chặt chẽ thị trường trong nước để cân đối cung cầu. Đối với các tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong ngành, Thủ tướng nêu rõ, năm 2009 các doanh nghiệp này phải tăng sức cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động sao cho xứng đáng với vai trò tiên phong phát triển kinh tế đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn ngành Công thương cần phát huy thế mạnh trên các lĩnh vực sản xuất như đóng tàu, công nghiệp cơ khí… nhằm tạo thêm việc làm cho người lao động.
Thủ tướng yêu cầu toàn ngành nhanh chóng khắc phục những mặt hạn chế của năm 2008, như kiểm soát thị trường trong nước có thời điểm còn chưa chặt chẽ, chưa kịp thời phát hiện các yếu tố tiêu cực tiềm ẩn để có biện pháp phòng ngừa. Hệ thống phân phối hàng hóa, nhất là những mặt hàng thiết yếu bộc lộ nhiều yếu kém.
Dự báo, cảnh báo các tác động và nguy cơ của các yếu tố bên ngoài vào hoạt động của doanh nghiệp cũng chưa kịp thời cũng như công tác đầu tư xây dựng có nhiều thời điểm còn bị đình trệ kéo dài…
