Ngầm hóa cáp điện thành phố đẹp và an toàn hơn

Thứ Hai, 12/10/2015, 08:33
Ước mơ về một thành phố “không dây điện” treo lủng lẳng trên đầu, ngày nay đã và đang trở thành hiện thực khi ngành Điện lực đang triển khai thực hiện các dự án ngầm hóa cáp điện. Dự kiến đến năm 2025, thành phố sẽ hoàn tất các dự án ngầm hóa cáp điện khu vực nội thành.

Tính đến cuối tháng 7/2015, khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh đã có 44 tuyến đường, đã thực hiện chỉnh trang 16.545 trụ điện, tương ứng với 378,6km chiều dài đường dây. TP Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành ngầm hoá lưới điện khu vực trung tâm với chỉ tiêu ngầm hoá 400km lưới trung thế và 500km lưới hạ thế. Theo kế hoạch, đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn tất ngầm hóa các mạng lưới điện hạ thế và trung thế tại khu vực nội thành TP Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí cho đề án ngầm hóa cáp hơn 14.000 tỉ đồng.

Toàn bộ hệ thống dây điện và dây thông tin liên lạc, cáp các loại đã được ngầm hóa, xóa bỏ hình ảnh mạng nhện đen chằng chịt trên không đã không còn tồn tại. Dự kiến, đến cuối 2015, sẽ có thêm 30 tuyến đường được ngầm hóa cáp điện.

Từ năm 2003, Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) bắt đầu thí điểm ngầm hóa lưới điện một số tuyến đường trung tâm thành phố như: Lê Lợi, Lê Duẩn, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Văn Trỗi… cho thấy những tín hiệu rất tốt, nhưng nhìn chung tình trạng “mạng nhện” vẫn chưa được cải thiện triệt để, do hệ thống cột điện song song tồn tại nhiều loại dây thông tin “ký gởi” ăn theo trên các trụ.

Ngầm hóa cáp điện làm cho bộ mặt thành phố mỹ quan, hiện đại hơn.

Từ năm 2009, EVNHCMC tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm 5 công trình ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin liên lạc tại một số khu vực xung quanh hội trường Thành ủy, chợ Bến Thành và các tuyến đường Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tôn, Trương Định… Thành công của dự án không chỉ đem lại mỹ quan đô thị, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện, an toàn trong vận hành, sử dụng hiệu quả vỉa hè mà còn góp phần cải thiện môi trường sống cho người dân trong khu vực, nâng cao tầm mỹ quan đô thị, chất lượng sống người dân.

EVNHCMC đã chủ động thành lập Ban Chỉ đạo ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa dây thông tin trên địa bàn thành phố năm 2013 với 6 doanh nghiệp liên quan: EVNHCMC, Viettel, VNPT, FPT, SCVT và Công ty Tradincorp để điều hành triển khai thực hiện đồng bộ các dự án, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo quy định. Nhằm tránh sự chồng chéo trong quản lý và khai thác, bảo dưỡng của nhiều đơn vị khác nhau khiến cho việc cải tạo lưới điện và thực hiện ngầm hóa thiếu đồng bộ liên quan đến viễn thông, truyền hình cáp, chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, thông tin liên lạc… gây ra lãng phí trong đầu tư, đào bới, xới lấp các công trình liên tục.

Theo kế hoạch, giai đoạn năm 2015 – 2020 của EVNHCMC, sẽ hoàn tất cải tạo ngầm hóa lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông tại khu vực trung tâm quận 1 và quận 3 và các quận 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp. Riêng đối với khu vực các quận còn lại (quận 2, 7, 8, 9, 12, Thủ Đức và Bình Tân) thực hiện ngầm hóa cáp điện, viễn thông sẽ đồng bộ với các công trình giao thông đang triển khai mạnh mẽ tại khu vực.

Ngầm hoá lưới điện kết hợp ngầm hóa cáp viễn thông không những tạo mỹ quan đô thị mà còn góp phần giảm thiểu các tổn thất điện năng, giảm sự cố, tai nạn về điện, đảm bảo an toàn trong vận hành góp phần nâng cao độ tin cậy vận hành lưới điện, đồng thời nâng cao năng lực truyền tải, tăng cường chất lượng dịch vụ cung ứng điện cho khách hàng. Hệ thống công trình hạ tầng ngầm kỹ thuật đô thị quản lý tập trung, sẽ góp phần giảm diện tích chiếm dụng đất, định hướng cho công tác xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn đô thị hiện đại.

Chia sẻ với niềm vui về dự án ngầm hóa cáp điện, dây thông tin… ông Đặng Anh Linh, sống ở đường Tam Đảo, cư xá Bắc Hải, quận 10 cho biết: Hàng trăm hộ dân sống dưới dây điện cao thế mấy chục năm nay, nghe tin này ai cũng vui mừng và mong chờ vì chấm dứt quy hoạch treo… lơ lửng trên đầu. Nhà nước làm cho dân thấy tin tưởng vào quyết tâm xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và thiết thực chăm lo cuộc sống nhân dân.

Hoàng Châu
.
.
.