Nga kỷ niệm 75 năm danh hiệu "Anh hùng Liên Xô"

Thứ Sáu, 17/04/2009, 09:33
Tại nước Nga, ngày 16/4 đã diễn ra nhiều hoạt động kỉ niệm 75 năm danh hiệu cao quý "Anh hùng Liên Xô" được thiết lập. 160 cựu chiến binh được nhận danh hiệu Anh hùng Liên Xô đã đặt vòng hoa tại tượng đài Chiến sĩ Chiến thắng trong gian Anh hùng Liên Xô của bảo tàng.

Nhiều cuộc giao lưu, gặp gỡ và triển lãm cũng được tổ chức trên khắp nước Nga nhân dịp này. Danh hiệu cao quí nhất "Anh hùng Liên Xô" được lập ra ngày 16/4/1934 để phong tặng cho các cá nhân và tập thể có công trạng to lớn đối với đất nước và xã hội. Những Anh hùng Liên Xô đầu tiên là 7 phi công huyền thoại tham gia chiến dịch cứu thủy thủ đoàn con tàu phá băng tại Bắc cực.

Cho đến nay, tất cả có 12.772 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, trong đó có 153 người được phong 2 lần, 3 người được phong 3 lần và 2 người 4 lần được nhận danh hiệu cao quý này.

Tại nước Nga ngày nay, danh hiệu cao quí nhất (tương đương với Anh hùng Liên Xô) là Anh hùng Liên bang Nga, được lập ra ngày 20/3/1992. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev mới đây cũng bày tỏ ủng hộ ý tưởng của các cựu chiến binh thành lập Hội các Anh hùng Liên Xô

T.T.
.
.
.