Nạo vét, khơi thông cửa biển Đà Diễn cho hàng trăm tàu thuyền ra khơi

Thứ Ba, 03/03/2015, 05:47
Ngày 2/3, ông Hồ Đức Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo nạo vét, khơi thông cửa sông Đà Diễn để mở lối cho hàng trăm tàu thuyền của ngư dân ra khơi sau nhiều ngày ách tắc bên trong cảng cá phường 6.

Ông Phan Thuẩn, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường 6 cho biết, tình trạng bồi lấp ở cửa biển Đà Diễn tái phát từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi, dòng chảy phía Bắc cửa biển chỉ còn khoảng 100m, khi thủy triều xuống, mực nước ở nơi sâu nhất chừng 1m, nên hàng trăm tàu thuyền, trong đó có hơn 300 tàu đánh cá công suất lớn không thể mở biển vươn khơi đầu năm để hành nghề câu cá ngừ đại dương, thậm chí có tàu đã bị mắc cạn phải huy động hàng trăm ngư dân cứu hộ.

Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu nạo vét cát bồi lấp ở cửa biển Đà Diễn.

Trước thực trạng đó, UBND TP Tuy Hòa vận động doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu đưa phương tiện máy móc, thiết bị kỹ thuật nạo vét tại một luồng lạch tạm thời với bề rộng 30m, dài 40m và sâu hơn 2m với khối lượng cát khoảng 5.000m3, để giải phóng tàu thuyền đang neo đậu bên trong cửa biển.

Được biết, dự án nạo vét cửa biển Đà Diễn đã được doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu thực hiện trong năm ngoái theo hình thức tự đầu tư chi phí để tận thu nguồn cát nhiễm mặn nạo vét được. Thế nhưng do nhiều yếu tố tác động của thời tiết, biến đổi dòng chảy vùng hạ lưu sông Đà Rằng, nên tình trạng bồi lấp cửa biển Đà Diễn tái phát.

Hữu Toàn
.
.
.