Nắng nóng mở rộng ra đồng bằng Bắc Bộ

Thứ Hai, 18/08/2014, 02:16
Hôm nay, nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 27 độ vĩ Bắc với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên trưa hôm qua (17/8), ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ phổ biến lúc 13h khoảng 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C, như: Đồng Hới và Ba Đồn (Quảng Bình) 36,4 độ C; Đông Hà (Quảng Trị) 37,1 độ C; Nam Đông (Huế) 37 độ C; Tuy Hòa (Phú Yên) 36,2 độ C.

Dự báo, hôm nay (18/8), nắng nóng sẽ mở rộng ra khu vực Thanh Hóa và Nam đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khoảng từ chiều 19/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén có trục đi qua khu vực Bắc Bộ nên ở Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh; vùng núi phía Bắc có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ vẫn duy trì hình thái mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày của Tây Nguyên đạt 33 độ C, Nam Bộ 34 độ C

K. Vy
.
.
.