Nâng cao năng lực cảnh báo sớm thiên tai

Chủ Nhật, 24/05/2015, 12:45
Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, Trung tâm vừa đưa vào hoạt động 18 trạm quan trắc hải văn ven biển, hải đảo và 334 trạm đo mưa tự động.

Việc tăng cường mạng lưới quan trắc đã giúp nâng cao năng lực ngành khí tượng thuỷ văn, góp phần cảnh báo sớm thiên tai. Hiện nay, tại tất cả các địa phương trên toàn quốc, các Đài Khí tượng thủy văn địa phương cũng như Đài Khí tượng thủy văn khu vực đã có thể đưa ra các cảnh báo cực ngắn về các hiện tượng dông nguy hiểm kèm theo tố lốc.

Các bản tin dự báo, cảnh báo cũng được phát sớm hơn 30 phút đến 1 tiếng trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp các địa phương sớm có những chỉ đạo kịp thời đối với tình hình thiên tai. 
H.Ly
.
.
.