Nạn nhân vụ “xe điên” tông giữa trung tâm TP HCM đã tử vong

Thứ Sáu, 03/10/2014, 15:19
Ngày 3/10, theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, do vết thương quá nặng chị Châu Thị Quế Trân (29 tuổi, ngụ quận 4), nạn nhân trong vụ xe ô tô 7 chỗ tông hai xe gắn máy đêm qua đã tử vong.

Người đi cùng chị Trân là Hồ Chu Nhã bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình TP điều trị.

Trước đó khoảng 22h15 ngày 2/10, xe ô tô 7 chỗ BKS: 51A-85845 do Nguyễn Thái Bình (42 tuổi, ngụ quận 10) điều khiển trên đường Lê Lai (hướng từ đường Nguyễn Trãi về chợ Bến Thành) với tốc độ cao.

Hiện trường vụ TNGT.

Khi lưu thông đến giao lộ Lê Lai-Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, xe 7 chỗ lao vào xe tay ga do anh Nhã điều khiển chở chị Trân. Cú va chạm khiến anh Nhã và chị Trân ngã xuống đường chấn thương nặng. Chiếc xe 7 chỗ cuốn xe gắn máy của anh Nhã dưới gầm và tông tiếp vào một xe tay ga do một cô gái điều khiển. Cú va chạm tiếp theo này khiến cô gái bị thương. Chưa dừng lại, chiếc xe 7 chỗ tiếp tục kéo xe anh Nhã lao vào vỉa hè của Công viên 23/9 mới dừng lại được.

Dù được cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng, chị Trân đã tử vong, anh Nhã được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP chữa trị, riêng người phụ nữ bị thương nhẹ đã xuất viện. Theo người nhà chị Trân, chị Trân làm ở công ty xây dựng ở quận 7. Lúc xảy ra tai nạn, chị Trân qua nhà bạn chơi và đang  trên đường về nhà trên đường về nhà.

Ngày 3/10, CSGT-Công an quận 1 đang tiến hành làm rõ vụ việc. Bình đang được cơ quan chức năng lấy lời khai để làm rõ

Nghinh Phong
.
.
.