Nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 đã tử vong

Chủ Nhật, 11/01/2015, 17:42
Ngày 11/1, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết thủy thủ Quách Hoài Nam (44 tuổi, quê quán Ninh Bình) nạn nhân thứ 2 trong vụ nổ tàu lai dắt Kim An 06 tại Cảng rau quả (quận 7, TP HCM) đã tử vong do vết thương quá nặng.

Như vậy vụ nổ tại tàu lai dắt Kim An 06 đã làm hai người tử vong vì trước đó anh Lê Quang Cường (25 tuổi, quê quán  Nông Cống, Thanh Hóa) đã tử vong tại chỗ.

Trước đó khoảng 9h15’ ngày 10/1, anh Cường và anh Nam (hai thủy thủ của tàu Kim An 06) sử dụng máy mài cắt trụ neo tàu ở khu vực gần hầm máy thì bất ngờ xảy ra nổ và gây cháy.

Nơi xảy ra vụ nổ khiến hai thủy thủ tử vong.

Sau khi các lực lượng phối hợp tiến hành chữa cháy, Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP HCM đã phối hợp với Công an quận 7 tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân.

Qua bước điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do hai thủy thủ trên bất cẩn trong việc sử dụng máy mài cắt cọc giữ neo gần khu vực hầm chứa xăng của tàu lai dắt Kim An 06 nên tia lửa của máy cắt bén vào xăng gây nổ lớn.

Minh Phong
.
.
.