TNGT nghiêm trọng tại cao tốc TP Hồ Chí Minh -Trung Lương làm 4 người chết, 8 người bị thương:

Nạn nhân cho biết tài xế cố vượt xe khác nên tông vào xe tải

Thứ Sáu, 18/07/2014, 10:02
Chiều 17/7, CSGT Công an tỉnh Long An cho biết, đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (đoạn qua km13+800, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) giữa xe khách và xe tải làm 4 người chết và 8 người bị thương. Hiện Công an tỉnh Long An đang mời tài xế xe khách là Dương Trường Sơn (36 tuổi, quê quán Vĩnh Long) và tài xế xe tải Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, quê quán Lâm Đồng) lên trụ sở để làm rõ…

Trước đó khoảng 6h ngày  17/7, xe tải BKS: 49X-1546 do tài xế Nguyễn Vũ Hùng (31 tuổi, quê quán Lâm Đồng) chở vỏ trấu từ Tân An (Long An) về Bình Dương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương (hướng từ Long An về TP Hồ Chí Minh). Khi còn cách trạm thu phí hơn 3km (thuộc km 13+800 thuộc địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An ) thì bất ngờ phía sau xe khách loại 16 chỗ BKS: 64B-00434, do tài xế Dương Trường Sơn (36 tuổi, quê quán Vĩnh Long) điều khiển với tốc độ cao từ phía sau lao thẳng vào đuôi xe tải. Cú va chạm quá mạnh khiến xe khách 16 chỗ bị biến dạng hoàn toàn. Tài xế Sơn may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng 12 hành khách trên xe bị thương rất nặng, hai người tử vong tại chỗ. Sau khi phát hiện sự cố trên, tài xế cùng người dân, nhân viên cứu hộ, tuần tra đường cao tốc đã dùng xà beng phá cửa đưa những người bị nạn ra ngoài và chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn. Hai nạn nhân tử vong tại chỗ là bà Huỳnh Thị Ngọc Mai (SN 1952) và anh Huỳnh Phúc Duy (SN 1982, cùng quê Vĩnh Long). 10 người được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, trong đó cháu Vương Lê Minh (10 tuổi, quê quán Vĩnh Long) và một phụ nữ chưa xác định danh tính trên 50 tuổi đã tử vong trên đường vào bệnh viện. 6 nạn nhân bị thương tích nhẹ, gồm: Nguyễn Thị Thu Thanh (28 tuổi); Huỳnh Thị Bé Tư (54 tuổi); Nguyễn Thị Oanh (52 tuổi); Nguyễn Lê Lan Vy (19 tuổi); Bùi Trương Hải Thanh (19 tuổi) đều quê ở Vĩnh Long và Đào Chí Công (36 tuổi) quê ở Tiền Giang, hai người còn lại bị thương nặng đang được điều trị chưa xác định được danh tính.

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, chị Nguyễn Thị Thu Thanh (28 tuổi, quê  quán Vĩnh Long) vẫn còn hoảng hốt thuật lại, khoảng 4h cùng ngày chị Thanh và em gái là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (24 tuổi) đón xe đưa mẹ là Huỳnh Thị Bé Tư (54 tuổi) từ Vĩnh Long lên TP Hồ Chí Minh chữa bệnh. Khi lên xe chị Thanh ngồi cạnh tài xế, bà Tư và chị Tuyền ngồi phía sau bên trái. Đến đoạn cách trạm thu phí đầu TP Hồ Chí Minh khoảng 4km tài xế xe khách cho xe vượt qua một xe tải khác nhưng không vượt qua được mà tông vào đuôi xe tải chở trấu gây ra vụ TNGT nghiêm trọng trên.

Trong tình trạng toàn thân đau ê ẩm, mắt trái bị va đập mạnh tím bầm, đầu thì đau như búa bổ, bà Huỳnh Thị Bé Tư (54 tuổi), đang nằm tại Khoa Cấp cứu BV Chợ Rẫy cho biết: “Tôi ngụ tại ấp Thanh Sơn, xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long.  Sáng 17/7, tôi theo hẹn lên Từ Dũ để nhập viện. Hai đứa con gái tôi đi xe theo mẹ lên BV để chăm sóc là Nguyễn Thị Thu Thanh và Nguyễn Thị Thanh Tuyền. Lúc xảy ra tai nạn tôi đang nằm ngủ trên xe. Chỉ lờ mờ nghe tiếng ai đó la to: thôi chết rồi! Ngay sau đó tôi chỉ nghe thấy một tiếng rầm! Tôi thấy mình bị hất bổng lên và rơi người xuống sàn xe, mở mắt ra thấy nhiều người nằm la liệt, bị thương các kiểu. Đồ đạc văng tứ tung, tôi được chuyển vào BV Chợ Rẫy”.

Cũng theo lời bà Bé Tư, do cô con gái tên Thu Thanh khi lên xe ngồi ngay cạnh tài xế nên chỉ bị thương nhẹ vào chân và vùng mặt. Còn cô con gái Thanh Tuyền 24 tuổi bị thương rất nặng, đang được hồi sức tích cực trong phòng hồi sức của Khoa Cấp cứu.

Nằm cách bà Tư là nạn nhân tên Hải Thanh (19 tuổi), em cho biết đang là sinh viên năm thứ 2 trường ĐH Công nghiệp TP Hồ Chí Minh. Sáng 17/7 do Thanh phải lên trường để thi lại một môn còn nợ. “Khi xảy ra tai nạn em cũng không biết như  nào chỉ nghe ầm một tiếng rất to sau đó tỉnh lại đã thấy mình nằm tại bệnh viện rồi”, Thanh kể. Cậu SV này cũng đang rất lo lắng và cho biết chưa biết tính mạng mẹ em đi cùng (tên Thanh Vân, 55 tuổi) ra sao vì trước lúc tai nạn, hai mẹ con ngồi gần nhau nhưng từ khi xảy ra tai nạn chưa gặp lại mẹ.

  Thương tâm hơn là trường hợp chị Nguyễn Thị Oanh (52 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long), được chẩn đoán chấn thương vùng đầu và cổ đang được các bác sĩ chăm sóc, cho biết: “Tôi đi cùng cậu con trai là Huỳnh Phúc Duy, sinh 1983 lên thành phố để tái khám ở Chợ Rẫy. Tai nạn làm con tôi đã mất ngay tại hiện trường. Còn tôi được đưa vào BV Chợ Rẫy. Hiện tại gia đình tôi chưa ai biết tin này”.

Theo thông tin ban đầu từ các nạn nhân, vào thời gian khoảng 6h sáng 17/7, xe khách 16 chỗ BKS: 64B-004.34 đang di chuyển nhanh trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương, từ hướng Vĩnh Long về TP Hồ Chí Minh đến địa bàn huyện Bến Lức (Long An) thì đâm vào phía sau một xe tải đang di chuyển cùng chiều. Cú va chạm mạnh đã khiến xe khách bị hư hỏng nặng, 2 người chết tại chỗ và 10 người bị thương nghiêm trọng được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ  Rẫy.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ

M.Đức – H.Nga
.
.
.