Nạn nhân bị cây xanh đè trong cơn bão đã tử vong

Chủ Nhật, 25/11/2018, 18:38
Người đàn ông 58 tuổi lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 9 bị cây bật gốc đè đã tử vong tại bệnh viện.

Khoảng 14h15’ ngày 25-11, trong cơn mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 9, ông Nguyễn Văn Tân (58 tuổi, quê Đồng Tháp, tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe tay ga lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh (hướng từ quận 7 về Bình Chánh) đến giao lộ Nguyễn Văn Linh- đường vào ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đã bị cây xanh có đường kính gốc gần 1m, cao hơn 10m bật gốc đè trúng.

Đội cứu nạn cứu hộ đang di dời cây bật gốc
Chiếc xe gắn máy của nạn nhân bị biến dạng
Hiện trường vụ cây xanh bật gốc trong cơn mưa lớn

Nhiều người đi đường phát hiện vụ việc đã đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường chuyển vào bệnh viện ngoại khoa Nam Sài Gòn cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, nạn nhân không qua khỏi.

Tại hiện trường cây xanh bật gốc chắn ngang đường dành cho xe ô tô. Chiếc xe gắn máy của nạn nhân bị biến dạng dưới thân cây. Trong cơn mưa lớn, đội cứu nạn cứu hộ thuộc Công an huyện Bình Chánh và nhân viên Công ty Công viên cây xanh TP đã nhanh chóng dọn dẹp hiện trường  để giao thông qua khu vực này được thông suốt.

Hàn Phi
.
.
.