Nạn buôn bán trẻ sơ sinh ở vùng biên Móng Cái

Chủ Nhật, 01/03/2009, 17:10
Lực lượng Công an, BĐBP tại TP Móng Cái phát hiện, phối hợp xử lý ngăn chặn 3 vụ, giải cứu và đưa trở về 5 trẻ nam sơ sinh bị đem bán sang Trung Quốc, bắt giữ hơn 10 đối tượng liên quan.

Lúc 18h30' ngày 23/2, tại khu vực đường biên giới thuộc khu Hồng Hà, phường Ninh Dương, TP Móng Cái, Quảng Ninh, tổ công tác thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an thành phố phát hiện một phụ nữ đang mang theo một bé sơ sinh có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra hành chính xác định đối tượng là Lý Thị Nhiên, 38 tuổi, ĐKTT tại ấp Nhà Cũ, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau. Nhiên thừa nhận đang mang bé sơ sinh trên sang Trung Quốc.

Nhiên khai: Hiện trú tại TP Sơn Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Năm 2004, Nhiên bỏ chồng, xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và lấy chồng, cư trú bất hợp pháp tại đây.

Ngày 21/1, chị ta về Việt Nam ăn Tết với chồng cũ tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Trong thời gian này, Nhiên nhờ người tìm mua giúp một bé trai để đưa sang Trung Quốc nuôi.

Đến ngày 15/2, thông qua môi giới, đã tìm mua được một bé trai khoảng 5-6 ngày tuổi với giá 2,5 triệu đồng, sau đó Nhiên đã đưa bé trai theo xe khách ra Móng Cái để đưa sang Trung Quốc.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Dũng, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Móng Cái, cho biết: Ngày 24/2, vụ án đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Quảng Ninh để tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Đây là vụ án buôn bán trẻ sơ sinh thứ 4 được phát hiện tại TP Móng Cái trong vòng hơn 1 năm qua.

Trước đó, lực lượng Công an, BĐBP tại TP Móng Cái phát hiện, phối hợp xử lý ngăn chặn 3 vụ, giải cứu và đưa trở về 5 trẻ nam sơ sinh bị đem bán sang Trung Quốc, bắt giữ hơn 10 đối tượng liên quan.

Trong đó vào tháng 5/2008, Công an thành phố phối hợp với Công an Trung Quốc khám phá nhóm 6 đối tượng buôn bán 2 bé trai sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi

Nguyễn Minh Châu
.
.
.