Nam thanh niên nhập cảnh trái phép, âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

Thứ Bảy, 02/01/2021, 09:22
Lo sợ nhiễm bệnh ở Campuchia, nam thanh niên ở huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) đã tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Ngày 2/1, ông Văn Công Minh, Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long cho biết, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đã có thông báo kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, đối với nam thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

N.T.T. (SN 1989, ngụ huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khai nhận từ tháng 7/2020, đã làm thuê tại Campuchia. Gần đây, T. lo sợ nhiễm bệnh ở nước ngoài nên tìm cách nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. 

Ngày 31/12/2012, T. nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, sau đó đã di chuyển bằng nhiều phương tiện về đến huyện Long Hồ. Người dân phát hiện và thông báo cho lực lượng chức năng. 

Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, nơi T. đang cách ly. 

Tối 31/12/2020, Trung tâm Y tế huyện Long Hồ phối hợp cùng Trạm Y tế và lực lượng Công an huyện thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. T. sau đó được đưa đến cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Long Hồ, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.

T. khai nhận quá trình di chuyển từ Campuchia về Vĩnh Long, luôn đeo khẩu trang. Trung tâm Y tế huyện Long Hồ phối hợp cùng lực lượng Công an truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với T., kể từ khi anh ta về đến huyện Long Hồ.

Văn Vĩnh
.
.
.