Nam thanh niên khai báo y tế gian dối, dương tính SARS-CoV-2

Thứ Ba, 13/07/2021, 11:18
Nam thanh niên 31 tuổi ở Trà Vinh, làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền, TP Hồ Chí Minh nhưng đã khai báo gian dối, sau đó dương tính với SARS-COV-2.


Ngày 13/7, Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện Tiểu Cần (tỉnh Trà Vinh), ghi nhận trường hợp N.V.C. (SN 1990, xã Hiếu Tử), dương tính với SARS-COV-2.

Theo điều tra dịch tễ, tối 9/7, C. khai báo tại Trạm y tế xã Hiếu Tử là vừa trở về từ huyện Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre). Trên đường đi, C. không ghé nơi nào cho đến lúc về đến địa phương và kèm theo kết quả test nhanh âm tính với SARS-COV-2.

Người dân khai báo y tế tại chốt kiểm soát cầu Cổ Chiên, Trà Vinh.

Sau đó C. được nhân viên y tế hướng dẫn về cách ly tại nhà. Tuy nhiên qua xác minh của cơ quan chức năng, C. trở về từ tỉnh Long An và làm thuê tại chợ đầu mối Bình Điền (quận 8, TP Hồ Chí Minh).

Qua làm việc, C. mới thừa nhận trước khi về địa phương đã lưu trú tại ấp Cầu Xây (xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) và làm thuê ở chợ đầu mối Bình Điền. 

Trước khi TP Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và chợ bị phong tỏa, C. đã về Trà Vinh nhưng sợ bị cách ly nên khai báo gian dối.

C. sau đó được đưa đi cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2. Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, xử lý C. theo quy định.

Hồ Giang
.
.
.