Nam Bộ nắng nóng, rét đậm rét hại bao trùm miền Bắc

Thứ Sáu, 07/02/2020, 07:29
Theo dự báo thời tiết, hôm nay, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ, trời tiếp tục rét đậm, có mưa phùn và sương mù rải rác. Thủ đô Hà Nôi nhiệt độ thấp nhất 12 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, sáng hôm nay (7/2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi thuộc khu Đông Bắc của Bắc Bộ, chiều tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ; từ đêm nay ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ trưa nay đến khoảng ngày 10/2, ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, riêng ngày 8/2 và ngày 9/2 gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; ở khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh; ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (Bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) từ đêm nay gió đông bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước, ngày và đêm 7/2, Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có mưa và mưa nhỏ. Gió nhẹ, ngày mai gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu Tây Bắc trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 18-21 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, ngày có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Trời rét, ngày mai gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 17-20 độ, vùng núi 13-16 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; Phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam có nơi 26-28 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

B.Châu
.
.
.